Những chủ nhiệm hợp tác xã năng động trong cơ chế mới

08:10, 30/10/2015

Hơn 20 năm gắn bó với HTX, ông Bùi Văn Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX sản xuất, kinh doanh (SXKD) DVNN Cốc Thành, xã Thành Lợi (Vụ Bản) luôn đau đáu “Làm thế nào để HTX phát triển bền vững, xứng đáng là “một trong ba ngọn cờ hồng” của những thập niên 60-70 của thế kỷ trước”. Chính vì vậy, ông luôn chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, sản xuất và điều hành hoạt động, tăng trưởng vốn quỹ của HTX. Để HTXDVNN Cốc Thành phát triển như hiện nay, ông cùng với Ban quản trị (nay là HĐQT) đã từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình HTX theo Luật HTX. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong SXKD do chịu sự tác động chung của nền kinh tế thị trường, nhưng Ban quản trị HTX đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành các khâu dịch vụ, đồng thời phát triển các dịch vụ mới nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các hộ xã viên. Tiêu biểu như dịch vụ cung ứng nước sạch và vệ sinh môi trường đã được thực hiện theo phương thức huy động các thành viên góp vốn để xây dựng nhà máy nước sạch trị giá gần 3,7 tỷ đồng cùng các trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom rác thải với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, HTX còn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất bằng chính nguồn lãi của các dịch vụ. Bên cạnh đó, HTX khuyến khích bà con xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình cây trồng mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình sản xuất giống lúa, mô hình trồng rau sạch, an toàn. Nhờ vậy, trong những năm qua, HTXDVNN Cốc Thành đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên lĩnh vực SXKD dịch vụ. Doanh thu của HTX năm sau cao hơn năm trước. 5 năm trở lại đây, tổng doanh thu của HTX đạt gần 10 tỷ đồng, lãi suất từ các khâu dịch vụ đạt gần 700 triệu đồng. Thu nhập trên 1ha canh tác bình quân đạt 100,7 triệu đồng/năm và lương thực bình quân đầu người đạt 718 kg/năm. Cụ thể năm 2014 nguồn vốn hoạt động của HTX tăng 219,59% so với năm 2010. Với những kết quả đạt được, năm 2010 HTXDVNN Cốc Thành được Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2014 ông Quý được Liên minh HTX Việt Nam tặng thưởng danh hiệu “Cán bộ quản lý HTX tiêu biểu toàn quốc”. Ngoài ra, ông còn được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tâm sự với chúng tôi, ông Quý cho biết, đối với ông, làm chủ nhiệm không chỉ nói suông mà phải thực hiện ngay trên đồng ruộng nhà mình. Vì vậy, mỗi ngày ông luôn có mặt lúc thì ở đồng ruộng lúc thì ở các tổ, đội dịch vụ của HTX để điều hành công việc, như thế bà con xã viên mới nghe theo.

Xã viên HTX SXKD DVNN Cốc Thành, xã Thành Lợi (Vụ Bản) chăm sóc rau màu vụ đông.
Xã viên HTX SXKD DVNN Cốc Thành, xã Thành Lợi (Vụ Bản) chăm sóc rau màu vụ đông.

Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Xuân Điến, Chủ nhiệm HTXDVNN Đại Thắng, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) luôn được xã viên tin tưởng. Với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với HTX, trưởng thành từ một cán bộ kỹ thuật, rồi phó chủ nhiệm và chủ nhiệm HTX, ông luôn tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới áp dụng vào thực tế sản xuất của HTX như: Mô hình gieo thẳng, sạ hàng cánh đồng mẫu lớn; đưa nhiều giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất góp phần đưa doanh thu của HTX năm 2014 tăng 322,4% so với năm 2010. Được biết HTXDVNN Đại Thắng hoạt động với các loại hình dịch vụ sản xuất nông nghiệp như: thủy lợi nội đồng, cung ứng giống vật tư nông nghiệp, làm đất, thu hoạch bằng máy… Trải qua bao khó khăn đến nay doanh thu hằng năm của HTX đạt trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 350 người lao động. Để đạt được những kết quả đó không thể không nói đến sự đóng góp của ông Điến với cương vị là chủ nhiệm HTX. Chính ông là người đưa ra ý tưởng chuyển đổi hoạt động của HTX từ sản xuất nông nghiệp sang tập trung kinh doanh dịch vụ. Nói về ý tưởng này, ông Điến cho biết, do HTX nằm trong vùng trũng, đồng đất canh tác không đồng đều. Trước tình hình đó, ông đã đề nghị ban quản trị HTX cũng như bà con xã viên một mặt vẫn đầu tư để ổn định sản xuất nông nghiệp, mặt khác tích cực đầu tư vào các hoạt động kinh doanh. Để thực hiện SXKD có hiệu quả, HTX đã tiên phong trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa và áp dụng biện pháp sạ hàng trong gieo cấy lúa, tạo điều kiện cho việc sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn. Ông đã cùng với Ban quản trị HTX đưa ra bàn bạc và tham mưu với UBND xã nhằm tiến hành các bước trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Mỗi cánh đồng làm thành từng dây ruộng để phù hợp với việc bơm, tát nước vào. Cứ 5-10 hộ thì làm thành một dây ruộng. Trong mỗi thửa ruộng đó lại có những thửa ruộng nhỏ của từng hộ. HTX hướng dẫn kỹ thuật và cung ứng vật tư, nông dân tự gieo cấy. Vụ mùa, hơn 80% số hộ trong HTX trồng giống Bắc thơm số 7, được HTX cung ứng giống với giá ưu đãi so với thị trường và đảm nhiệm khâu thủy lợi, cày bừa. Đến vụ gặt, HTX đưa máy gặt liên hợp vào, gặt và tuốt lúa, nông dân trả phí 140 nghìn đồng/sào. Ông Điến chia sẻ, với hơn 700 hộ tham gia, mỗi người một ý. Lúc đầu nhiều hộ cũng không tuân thủ quy trình do HTX đưa ra nhưng toàn bộ hệ thống thủy lợi của HTX tuân theo một lịch sẵn, bơm nước hay tháo nước đều theo lịch thời vụ. Chính vì vậy mà cánh đồng mẫu lớn trên diện tích do HTX quản lý đã thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm điều hành và tầm nhìn thực tế, ông luôn trăn trở tìm hướng đi cho HTX theo đúng nhu cầu, nguyện vọng của xã viên, phát huy thế mạnh kinh doanh phù hợp. Đồng thời tăng cường công tác chăm lo đào tạo cán bộ, hỗ trợ một phần kinh phí để các cán bộ, xã viên tham gia các khóa học dài hạn; động viên, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ có thành tích tốt trong công việc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nội bộ HTX. Không chỉ làm tốt vai trò của một chủ nhiệm HTX, ông Điến cùng HTX còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương như: giúp đỡ người nghèo, ủng hộ các địa phương gặp thiên tai bão lụt, tri ân các gia đình chính sách, đóng góp xây dựng Nhà Tình nghĩa, quỹ khuyến học… Nói về định hướng của HTX, ông Điến cho biết: Để HTX dịch vụ Đại Thắng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trong cơ chế mới, thời gian tới, bên cạnh đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực thực hiện các dịch vụ hiện có, HTX sẽ xây dựng một trung tâm dịch vụ, thương mại đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ không chỉ cho các hộ xã viên mà cả cộng đồng dân cư địa phương, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã viên, người lao động cũng như nhân dân địa phương. Với những thành tích đã đạt được, HTXDVNN Đại Thắng nhiều năm liền được các cấp, các ngành Trung ương và tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Cá nhân chủ nhiệm HTX Nguyễn Xuân Điến đã được UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen về những đóng góp cho sự phát triển của HTX nói riêng và phong trào HTX nói chung.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đó là những điểm chung của 2 chủ nhiệm HTX chúng tôi đã gặp và cũng là những phẩm chất cần có của những cán bộ chủ chốt các HTX trong giai đoạn hiện nay để giúp các HTX đứng vững trong cơ chế thị trường, làm ăn có hiệu quả và là chỗ dựa vững chắc cho bà con xã viên./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com