Khởi sắc thị trường vật liệu xây dựng

09:01, 14/01/2014

Vào thời điểm cận Tết Giáp Ngọ, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) đã có dấu hiệu “ấm lên” sau một thời gian dài ế ẩm, kéo theo hoạt động sản xuất VLXD ở một số doanh nghiệp đã có nhiều khởi sắc.

Sản xuất gạch không nung tại Cty CP Gạch không nung 567, KCN Hoà Xá (TP Nam Định).
Sản xuất gạch không nung tại Cty CP Gạch không nung 567, KCN Hoà Xá (TP Nam Định).

Tại Cty CP Thành Vinh, xã Hiển Khánh (Vụ Bản), không khí lao động sản xuất, vận chuyển hàng hoá khá tấp nập. Hàng loạt xe tải vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa nối nhau ra, vào Cty. Anh Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Cty phấn khởi cho biết, trái với giai đoạn đầu năm 2013 thị trường tiêu thụ VLXD ảm đạm, Cty phải cắt giảm sản xuất để hạn chế hàng tồn kho thì những tháng cuối năm, hàng sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Cty đã phải động viên công nhân tăng ca mới đủ hàng để giao cho khách hàng. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2013, Cty đã cung ứng cho thị trường hơn 12 triệu viên gạch nung quy chuẩn, doanh số tiêu thụ tăng 30-40%. Để đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm trong dịp này, Cty đã áp dụng chủ trương ưu đãi giảm giá gạch nung đối với các đơn vị, doanh nghiệp đặt hàng với số lượng lớn nhằm kích cầu thị trường VLXD. Để có được kết quả trên Cty đã chú trọng đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Năm 2013, Cty đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để lắp đặt thêm 1 máy tra than tự động và 1 máy trộn than, tăng năng suất của dây chuyền sản xuất gạch nung thêm 15%. Hiện tại, bình quân dây chuyền sản xuất gạch nung có thể đạt công suất 3 triệu viên/tháng. Ngoài ra, Cty phát triển thêm 3 đại lý phân phối sản phẩm tại các tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Thành phố Nam Định xây dựng, chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp thị của Cty thường xuyên tìm kiếm và mở rộng về đơn đặt hàng ở các địa bàn mới. Nhờ các biện pháp tích cực, hoạt động sản xuất năm 2013 của Cty tiếp tục được duy trì ổn định, đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 180 lao động với mức thu nhập bình quân từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Giám đốc Cty CP Vật liệu không nung 567 (Lô N6, đường N5 KCN Hòa Xá) cho biết, 3 tháng cuối năm 2013, sản lượng và tiêu thụ của Cty tăng 30-40% so với quý III năm 2013. Trung bình mỗi tháng Cty tiêu thụ được 50 vạn gạch không nung quy chuẩn. Để kích cầu tiêu thụ sản phẩm, Cty chủ động thực hiện chương trình ưu đãi về vận chuyển đảm bảo đưa gạch tới tận chân các công trình trong vòng bán kính 15km, đồng thời cử cán bộ chuyên môn theo dõi công tác vận chuyển, hướng dẫn và trực tiếp giải đáp các thắc mắc của chủ đầu tư công trình về sử dụng gạch không nung. Sản phẩm của Cty đã được sử dụng trong nhiều công trình lớn trên địa bàn tỉnh như Khu nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, hệ thống thoát nước đường Trần Thái Tông, khu ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trung tâm Dạy nghề của Cty TNHH May Youngone… Năm nay, dự kiến tỷ lệ sử dụng gạch không nung ở các công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước sẽ tiếp tục tăng giúp Cty hoàn thành kế hoạch tiêu thụ thêm 1,5-2 triệu viên gạch không nung. Nhà máy Bê tông Tân Phú tại KCN Hòa Xá (TP Nam Định) trong dịp đầu năm cũng hối hả các xe tải ra vào. Anh Hoàng Quốc Hùng, Trưởng Phòng kinh doanh cho biết, hiện tại nhà máy đã áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá đồng loạt các loại bê tông tươi nhằm thúc đẩy sức mua. Hiện tại, dây chuyền sản xuất bê tông thương phẩm của nhà máy đang hoạt động hết công suất (đạt 120m3/h) mới đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu theo đơn đặt hàng của khách hàng. So với 9 tháng đầu năm, trong quý IV-2013, doanh thu của Cty tăng 110%. Mặc dù thị trường VLXD năm nay vẫn còn khó khăn nhưng Cty vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2013, doanh thu ước đạt hơn 30 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 40 công nhân. Trước mắt, người lao động các doanh nghiệp sản xuất VLXD đã yên tâm và hy vọng về một cái Tết sung túc hơn khi việc bán hàng tốt hơn.

Cùng với những khởi sắc ở các doanh nghiệp sản xuất, các đại lý bán lẻ, kinh doanh VLXD, mua bán các sản phẩm trang trí nội thất cũng đều đạt mức tăng trưởng khá. Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ đại lý cung ứng thiết bị trang trí nội thất tại số 228, đường Trường Chinh (TP Nam Định) cho biết, do nhu cầu sửa sang nhà cửa của các gia đình, các cửa hàng kinh doanh VLXD, nhất là sơn, gạch lát nhận được nhiều đơn hàng. Bên cạnh đó, do người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu nên có xu hướng lựa chọn các loại gạch sản xuất trong nước có mức giá vừa phải. Hiện nay, giá các loại VLXD chỉ tăng nhẹ khoảng 5% sau khi có đợt điều chỉnh giá xăng dầu để bù đắp chi phí cho vận chuyển.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng nhận định, việc thị trường VLXD đang lấy lại đà tăng trưởng không nằm ngoài quy luật thị trường hằng năm, bởi khi bắt đầu vào mùa cao điểm xây dựng dân dụng, sức cầu VLXD sẽ tăng mạnh. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đã “ấm” dần, nhiều chủ đầu tư tập trung hoàn thiện công trình để bàn giao hoặc bán lại cho khách hàng như Khu tái định cư Dầu khí, Khu đô thị Hoà Vượng… Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp sản xuất VLXD đã tiến hành tái cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, đồng thời có các chiến lược, bước đi phù hợp để thích nghi và dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng, giữ vững mức tăng trưởng. Chuyển biến sức mua trên thị trường VLXD không chỉ là tín hiệu vui mà còn là động lực để ngành Xây dựng tiếp tục phát triển trong năm tới./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com