Chủ động phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

07:12, 21/12/2013

Tỉnh ta hiện có gần 700 nghìn con lợn, 45 nghìn con trâu, bò và 6,5 triệu con gia cầm. Nhằm chủ động phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, trong mùa đông năm nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ an toàn đàn vật nuôi.

Tiêm phòng vắc xin bổ sung tăng cường khả năng đề kháng cho lợn ở xã Trực Tuấn (Trực Ninh).
Tiêm phòng vắc xin bổ sung tăng cường khả năng đề kháng cho lợn ở xã Trực Tuấn (Trực Ninh).

Mùa đông thời tiết có rét đậm, rét hại trong nhiều ngày kèm theo mưa phùn, độ ẩm cao, là nguyên nhân chính làm dịch bệnh phát sinh, lây lan trên gia súc, gia cầm. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 12-2013, Phòng NN và PTNT các huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo hệ thống thú y, khuyến nông cơ sở… tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống đói, rét và dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh lây lan để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Các xã, thị trấn hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi. Tranh thủ những ngày nắng ráo, nhiều hộ chăn nuôi đã tập trung sửa chữa, gia cố chuồng trại bảo đảm cao ráo, nhằm tránh mưa tạt, gió lùa và giữ sạch sẽ xung quanh chuồng. Để công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh lây lan cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, các huyện, thành phố đã khuyến cáo các hộ chăn nuôi không sử dụng trâu, bò cày kéo, không chăn thả ngoài trời khi thời tiết rét đậm, rét hại, mà tổ chức nuôi nhốt trong chuồng, sử dụng các loại chăn cũ, bao tải, bạt, bao gai… che gió nhằm giữ ấm chuồng cho gia súc; có thể sử dụng bóng đèn hay đốt lửa bằng trấu, mùn cưa, than củi… sưởi cho vật nuôi trong chuồng. Đặc biệt đối với gia súc, gia cầm non cần phải có ô úm riêng, có bóng điện sưởi đảm bảo nhiệt độ từ 22-280C. Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Trưởng Phòng Chăn nuôi (Sở NN và PTNT) cho biết: Đối với đàn gia súc ở tỉnh ta chủ yếu là nguy cơ đói dinh dưỡng. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi đã được các địa phương quan tâm. Trong đó chú trọng vận động các hộ chăn nuôi chủ động tích trữ nguồn thức ăn tinh, thức ăn thô, khô: rơm, rạ, cỏ khô ngay sau khi thu hoạch lúa mùa và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp để làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi phải đảm bảo cân đối khẩu phần dinh dưỡng, đủ vitamin, muối và các chất khoáng trong thức ăn và cho gia súc uống nước ấm pha muối loãng khi thời tiết rét đậm, rét hại để tăng sức đề kháng và khả năng chống đói, rét, bệnh tật cho gia súc. Khi có mưa phùn, gió bấc, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, cơ thể vật nuôi tiêu tốn nhiều năng lượng, giảm sút sức đề kháng, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có điều kiện bùng phát như: bệnh suyễn lợn, bệnh ỉa phân trắng ở lợn con; bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồng long móng trên gia súc; bệnh rù, hen ở gà... Vì vậy các hộ chăn nuôi cần chuẩn bị đầy đủ thuốc thú y, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi để tăng cường khả năng miễn dịch. Thường xuyên quét dọn sạch sẽ khu chăn nuôi và môi trường xung quanh, khơi thông cống rãnh, định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi 1-2 lần/tuần để tránh các loại vi khuẩn gây hại xâm nhập. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe gia súc, gia cầm, nếu phát hiện dấu hiệu bệnh phải tiến hành cách ly ngay và báo cho thú y cơ sở, tuyệt đối không ăn thịt gia súc, gia cầm ốm chết. Xã Yên Nhân (Ý Yên) hiện có số lượng gia súc, gia cầm nhiều. Để bảo vệ đàn vật nuôi, cùng với sự “vào cuộc” tích cực của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người dân trong xã luôn chú trọng đến việc phòng, chống đói, rét cho trâu, bò khi thời tiết chuyển mùa, chủ động thu gom, tích trữ rơm, rạ làm thức ăn trong mùa rét, che chắn chuồng trại để tránh gió lùa và tiêm phòng vắc xin đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Đồng chí Bùi Công Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã luôn xác định việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trong những buổi giao ban với các bí thư chi bộ và trưởng xóm hằng tháng, xã đều nhấn mạnh nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi trong vụ đông để cán bộ xóm triển khai tại địa bàn phụ trách. Ông Bùi Văn Thị, xóm 10 cho biết: “Gia đình tôi hiện nuôi hơn 150 con lợn và 300 con gà. Để phòng, chống rét cho đàn lợn, đàn gà trong mùa đông này, tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại cao ráo, chắc chắn, đảm bảo thông thoáng, ấm, dự trữ đủ thức ăn cho đàn lợn, đàn gà; mỗi tuần dùng vôi bột để khử trùng tiêu độc 1 lần”.

Với sự chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm nuôi trong vụ đông của các địa phương và các hộ nông dân, chắc chắn sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thời tiết và dịch bệnh gây ra./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com