Sản xuất vụ đông ở Trực Nội

09:12, 17/12/2013

Vụ đông 2013, ngoài giữ ổn định diện tích trồng dưa chuột bao tử xuất khẩu và các loại cây trồng truyền thống, xã Trực Nội (Trực Ninh) còn mở rộng diện tích trồng cây đậu tương, góp phần nâng tổng diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa của xã lên 42ha.

Nông dân xóm 15, xã Trực Nội thu hoạch dưa chuột bao tử.
Nông dân xóm 15, xã Trực Nội thu hoạch dưa chuột bao tử.

Để bảo đảm giành vụ đông thắng lợi, UBND xã Trực Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm, bố trí cơ cấu sản xuất lúa hợp lý để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Xã đã bố trí được 4 vùng sản xuất vụ đông tập trung. HTXDVNN Trực Nội đã phát động nông dân trồng ngô, khoai tây và rau màu các loại… là những loại cây dễ làm, dễ tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với tập quán canh tác của nông dân trong xã. Để hạn chế tình trạng bị ngập úng, mất mùa do mưa bão, vụ đông này, HTXNNDV Trực Nội hướng dẫn các hộ xã viên gieo trồng ở các chân ruộng vàn, vàn cao. Cùng với mức hỗ trợ tiền giống 70 nghìn đồng/sào của UBND tỉnh, HTX đã hỗ trợ phần còn lại tiền giống đậu tương cho nông dân để khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất cây vụ đông trên đất 2 lúa. Do đó, toàn xã đã gieo trồng được 30ha đậu tương, nhiều hộ trồng tới 6-7 sào đậu tương như hộ các ông Trương Văn Lương, Đỗ Hữu Lợi ở xóm 13; bà Đỗ Thị Gấm ở xóm 14… Nét mới trong sản xuất vụ đông năm nay ở Trực Nội là đã xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dưa chuột bao tử với Cty TNHH Bao bì kim loại CFC Nam Định với quy mô 6ha, tập trung ở xóm 15. Tham gia mô hình, các hộ nông dân được hỗ trợ về kỹ thuật và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Về giống, mô hình sử dụng giống dưa chuột bao tử Mirabelle, HTX và Cty hỗ trợ 50% tiền giống, nếu các hộ tham gia mô hình đạt năng suất 800 kg/sào trở lên sẽ được hỗ trợ 100% tiền giống. Ưu điểm của giống dưa chuột Mirabelle là khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh, năng suất cao, có thể đạt trên 1 tấn/sào; kích cỡ quả thích hợp cho việc đóng hộp xuất khẩu. Theo hạch toán, sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất, mỗi sào có thể cho thu lãi trên 3 triệu đồng. Dưa chuột bao tử được nông dân Trực Nội trồng theo 2 phương pháp là làm giàn và cho dưa bò trên ruộng. Phương pháp làm giàn giúp các hộ nông dân giảm được sâu bệnh hại, giảm công hái quả, năng suất cao. Phương pháp cho dưa bò trên mặt luống giúp nông dân giảm được công làm luống, chi phí làm giàn, tuy nhiên khi thu hoạch sẽ mất nhiều công hơn phương pháp làm giàn. Ông Ngô Bá Ngọc ở xóm 15 cho biết: Vụ đông 2013, gia đình ông trồng 1,5 mẫu dưa chuột bao tử xuất khẩu. Từ đầu vụ đến nay, gia đình đã thu hái dưa chuột bao tử được 20 ngày. Với giá thu mua theo hợp đồng của Cty là 6.500 đồng/kg đối với loại dưa có kích cỡ 3-5cm, 3.800 đồng/kg đối với loại dưa có kích cỡ 6-9cm, gia đình ông đã thu về 9 triệu đồng. Theo dự kiến vụ đông năm 2013, gia đình ông sẽ lãi từ 40-45 triệu đồng. Hiện, xóm 15 đã thu hoạch được khoảng 5 tấn dưa chuột bao tử, hầu hết các hộ nông dân tham gia mô hình đã thu hồi được khoản chi phí đầu tư cho sản xuất cả vụ và bắt đầu có lãi. Không chỉ các hộ nông dân ở xóm 15, hiện nay nhiều nông dân ở xã Trực Nội cũng xác định cây vụ đông là nguồn thu nhập chính. Vì vậy vụ đông năm nay diện tích trồng cây vụ đông của xã tăng thêm 5ha so với vụ đông năm 2012. Kết quả này chính là nhờ chính sách khuyến khích phát triển diện tích trồng cây vụ đông của tỉnh, địa phương và đặc biệt có sự chung tay góp sức của HTXDVNN.

Qua nhiều năm kinh nghiệm sản xuất cây vụ đông đã giúp cho bà con nông dân xã Trực Nội hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết. Đến thời điểm này, cây đậu tương của xã đã chuyển sang thời kỳ bói quả, tạo hạt; các loại rau su hào, bắp cải, bí xanh, bí đỏ… đang lên xanh tốt hứa hẹn một vụ đông đem lại năng suất và thu nhập cao cho bà con nông dân nơi đây./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com