Thị trấn Quỹ Nhất đẩy mạnh thâm canh tăng vụ

09:09, 10/09/2010

Năm 2003, sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa, Đảng ủy xã Nghĩa Hòa (nay là thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng) đã ra nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống lúa có năng suất chất lượng, giá trị kinh tế cao vào thâm canh. Sản xuất vụ đông hàng hoá trên đất 2 lúa là khâu đột phá để địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ đông, bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo sản xuất vụ đông, xây dựng quy hoạch, chỉ đạo các thôn, đội sản xuất lập kế hoạch, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông, vụ màu; tổ chức chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây vụ đông, nuôi thủy sản. Đến nay, diện tích chuyển đổi được 115 ha, trong đó đất chuyên trồng màu chiếm gần 50 ha, còn lại là đất 2 lúa - 1 màu. Diện tích đất chuyên trồng cây màu được bà con nông dân chọn lựa các giống cây có giá trị kinh tế cao như: cà chua, bí xanh, ngô, đậu tương, dưa chuột, khoai tây… Đối với diện tích vụ đông trên đất 2 lúa, tập trung cấy trà lúa mùa sớm, cơ bản là giống lúa Bắc thơm số 7 và các giống lúa ngắn ngày, đảm bảo kịp thời vụ trồng cây vụ đông. Diện tích vụ đông trên đất 2 lúa giữ ổn định với tập đoàn cây vụ đông phong phú. Ngoài ra, việc cải tạo vườn tạp trồng những loại cây ăn quả, cây cảnh có hiệu quả kinh tế cao cũng được khuyến khích.

HTX nông nghiệp thị trấn tích cực cung ứng các dịch vụ vật tư thiết yếu như: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy lợi, hướng dẫn kỹ thuật cây trồng và chăm sóc cây màu vụ đông, đảm bảo tốt các điều kiện cho nhân dân sản xuất. Bên cạnh đó, HTX liên hệ với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong và ngoài địa bàn thị trấn để thu mua, tiêu thụ nông sản cho nhân dân, đưa giá trị thu nhập bình quân năm 2009 đạt 65 triệu đồng/ha, tăng 19,2 triệu đồng so với năm 2004. Ông Nguyễn Văn Việt, đội sản xuất số 8 trồng trên 1,5 mẫu cà chua nếu thời tiết thuận lợi sẽ cho thu nhập gấp 2-3 lần so với cấy lúa. Gia đình ông còn nhận thầu 2 mẫu ao và tổ chức nuôi cá trạch, dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 9, năng suất ước đạt 700 kg/sào.

Thị trấn Quỹ Nhất đang tiếp tục thực hiện thâm canh tăng vụ, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa; đưa các giống lúa có năng suất cao, ổn định vào thâm canh. Bên cạnh đó, tập trung cải tạo hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng, dần từng bước cứng hóa kênh mương, tiếp tục cứng hóa bờ vùng vụ đông. Phấn đấu giữ vững diện tích cây trồng vụ đông, tăng giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác lên 75 triệu đồng/năm./.

Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com