Làm giàu từ trang trại tổng hợp

09:09, 08/09/2010

Năm 1985, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Trần Tuấn Điều luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình? Tháng 5-2003, khi xã Đại An (Vụ Bản) thực hiện chủ trương "dồn điền đổi thửa", anh đã xin nhận 8000 m2 ruộng chân vàn cao, cấy lúa kém hiệu quả tại cánh đồng Cát Nội Sớ, xây dựng trang trại nuôi gà siêu trứng. Anh đã đầu tư gần 1,3 tỷ đồng xây dựng trang trại với khu lán trại rộng 700 m2, đường điện hạ thế dài 700 mét, xây dựng bể nước sạch và 40 m2 nhà điều hành. Đầu năm 2004, khi 3000 con gà đầu tiên đẻ trứng thì xảy ra dịch cúm gia cầm. Giá trứng đang từ trên 1000 đồng "tụt" xuống 300 đồng/quả mà cũng không bán được, anh muốn bán đàn gà mẹ để thu hồi vốn cũng không ai mua. Đầu năm 2005, khi dịch cúm gia cầm được khống chế, trang trại chỉ còn hơn 1000 gà đẻ. Năm 2006, để tháo gỡ khó khăn, anh Điều cho thuê trang trại và kêu gọi các đối tác góp vốn. Đến đầu năm 2007, anh đã vượt qua khó khăn và bắt đầu bước vào sản xuất ổn định với quy mô 7500 con gà đẻ. Cuối năm 2007, anh dùng tiền lãi từ bán trứng đầu tư xây dựng thêm 1 lán trại quy mô 700 m2 và nhập thêm 7500 con gà đẻ, nâng số gà đẻ lên gần 15 nghìn con. Các chuồng gà được thiết kế hợp lý, thuận tiện cho việc thu trứng, vệ sinh chuồng trại và nước rửa chuồng được dẫn vào hệ thống bể ngầm để làm nguồn nước tưới cho vườn cây cảnh, cây thế. Trong lán nuôi gà đẻ còn được bố trí hệ thống quạt hút gió và dàn hơi nước để duy trì độ ẩm, bảo đảm nhiệt độ trong lán luôn thấp hơn nhiệt độ ngoài trời 7oC. Nhờ hệ thống lán trại đúng tiêu chuẩn, hợp vệ sinh cùng với chế độ ăn uống, chăm sóc đảm bảo kỹ thuật nên tỷ lệ gà đẻ thường đạt từ 87-90% (cứ 100 gà mẹ có 87-90 con đẻ trứng). Để duy trì tỷ lệ đẻ trứng cao, sau mỗi năm anh lại xuất bán đàn gà mái đẻ. Đàn gà mái đẻ thay thế được đặt nuôi trước 3 tháng, sau khi xuất bán hết lứa cũ và hoàn thành việc khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại khoảng 1 tháng mới đưa gà về nuôi. Nhờ có thời gian "hậu bị" tốt, chỉ từ 3-5 ngày sau gà bắt đầu đẻ và khoảng 1 tuần sau là đẻ đều. Năm 2009, anh đầu tư xây dựng thêm một lán trại rộng 700 m2 với các trang thiết bị đồng bộ và nhập trên 5000 con gà đẻ nâng tổng số gà đẻ trên 20 nghìn con, mỗi ngày xuất bán từ 17-18 nghìn quả trứng, với giá bán bình quân từ 1100-1200 đồng/quả, mỗi ngày thu xấp xỉ 20 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm thu lãi từ 250-300 triệu đồng. Trang trại của anh Điều còn có trên 2000 cây cảnh, cây thế đủ chủng loại như: sanh, si, đa, lộc vừng, khế… trong đó, có nhiều cây có giá hàng trăm triệu đồng.

Anh Điều tạo việc làm thường xuyên cho 8-10 lao động với thu nhập ổn định từ 1,5 triệu đồng/người/tháng. Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế trang trại, anh Điều đã được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III./.

Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com