Vụ Bản hoàn thành gieo mạ cho cấy 8900ha lúa mùa

09:06, 25/06/2010

Xã viên HTX Nam Thái, xã Kim Thái (Vụ Bản) thu hoạch lúa xuân, năng suất ước đạt 220 kg/sào.                                                                  Ảnh: Ngọc Thắng
Xã viên HTX Nam Thái, xã Kim Thái (Vụ Bản) thu hoạch lúa xuân, năng suất ước đạt 220 kg/sào.
        Ảnh: Ngọc Thắng
Để đẩy sớm thời vụ vụ mùa, dành quỹ đất và thời gian cho mở rộng diện tích vụ đông hàng hoá, từ ngày 18-6, các xã của huyện Vụ Bản đã tổ chức gieo mạ vụ mùa. Đến ngày 23-6, toàn bộ diện tích 8900ha cấy lúa mùa của huyện đã được các địa phương gieo đủ mạ; riêng các xã Kim Thái, Liên Bảo đã tranh thủ dỡ lạc xuân sớm để gieo mạ ngay từ ngày 12-6. Cơ cấu giống đã được các xã trong huyện thực hiện đúng chỉ đạo: 30% lúa lai chủ yếu là Bắc ưu 903 kháng bạc lá. 70% là lúa thuần; trong đó BT7 và đặc sản chiếm 35%, giống BC15 chiếm gần 20%, còn lại là các giống lúa thuần khác như KD18, VHC... Để chống úng đầu vụ, mạ được gieo theo phương pháp dày xúc có một phần mạ dược cấy trên vùng đất trũng: thùng đào, ven đê... Trong các ngày 25 đến 27-6, các địa phương tổ chức gieo mạ dự phòng với 5% diện tích, chủ yếu bằng các giống lúa thuần ngắn ngày: KD18, VHC. Hiện tại mạ mùa đã gieo ở Vụ Bản đang được chăm sóc và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh lùn sọc đen. Từ ngày 1-7-2010, Vụ Bản sẽ phát động nông dân xuống đồng cấy lúa mùa, phấn đấu cấy xong trước 20-7-2010./.

Tuấn Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com