Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng các cấp Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh

08:10, 23/10/2017

Trong nhiệm kỳ qua (2012-2017), các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao học bổng cho con CCB có hoàn cảnh khó khăn, động viên các cháu vươn lên trong học tập. Ảnh: Văn Huỳnh
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao học bổng cho con CCB có hoàn cảnh khó khăn, động viên các cháu vươn lên trong học tập. Ảnh: Văn Huỳnh

Nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên CCB, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đồng thời vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân. Ở nhiều địa phương, hội viên CCB luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua như phong trào toàn dân xây dựng NTM, khu dân cư văn hoá, thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 7.471 cán bộ, hội viên CCB là hòa giải viên tham gia trong 2.433 tổ hoà giải, 2.450 Ban Thanh tra nhân dân, tổ tự quản bảo vệ an ninh, trật tự. Các thành viên là CCB đã phát huy vai trò trách nhiệm tham gia giải quyết trên 2.700 vụ việc, nhất là những vấn đề búc xúc như: giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ, chính sách... Nhằm động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, đóng góp tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, Hội CCB tỉnh quản lý số dư nợ ủy thác từ Ngân hàng CSXH tỉnh số tiền 301 tỷ đồng, quản lý 464 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho 12.850 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều hội viên CCB đã đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Qua đó, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 1,16%, hộ CCB cận nghèo còn 1,33%, hộ CCB khá và giàu chiếm 67,3%. Ngoài ra, Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống gia đình cán bộ, hội viên, động viên thăm hỏi, tặng 17.479 suất quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Tổ chức cho 105 lượt cán bộ, hội viên và 3 cháu con CCB là nạn nhân chất độc da cam đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam; 470 lượt cán bộ, hội viên đi điều dưỡng tại tỉnh; tổ chức mừng thọ cho 10.585 hội viên cao tuổi; thăm 19.452 hội viên ốm đau nặng; tổ chức viếng và tiễn đưa 6.785 hội viên từ trần; tham gia đón 875 hài cốt liệt sĩ về an táng tại địa phương. Năm 2013, Hội CCB tỉnh phát động xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội”, thu được 952,9 triệu đồng của cán bộ, hội viên đóng góp. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên đóng góp và huy động từ nhiều nguồn ủng hộ khác được gần 1 tỷ 500 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 162 nhà của hội viên thuộc diện dột nát, không an toàn và trao 1.051 suất học bổng cho các cháu học sinh, sinh viên là con CCB có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi… Thực hiện phong trào “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực tham gia. Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã tự nguyện hiến 312.139m2 đất thổ canh, thổ cư. Nhiều hội viên tích cực ủng hộ và vận động con cháu ủng hộ 16,7 tỷ đồng tiền mặt; ủng hộ vật liệu xây dựng trị giá 49,8 tỷ đồng và trên 7.200 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Hội CCB tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB Nam Định tham gia xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015, tặng bằng khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phát động phong trào thi đua, nhân rộng điển hình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Tổ CCB vì dân”. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 210 “Tổ CCB vì dân” đang hoạt động có hiệu quả ở 31 xã, thị trấn của huyện Vụ Bản và Nam Trực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hội viên CCB tham gia tổ tự quản, tổ tuần tra nhân dân đã nêu cao vai trò trách nhiệm, làm nòng cốt trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp kịp thời hàng trăm nguồn tin về tội phạm, vi phạm pháp luật cho Công an và chính quyền cơ sở, tích cực tham gia cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi hoà nhập với cộng đồng. Các cấp Hội còn phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý, Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, hội viên, cựu quân nhân và nhân dân địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới (2017-2022), các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, tham gia tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, kết nạp 96% đối tượng đủ điều kiện vào Hội. Phấn đấu hằng năm có 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém, 92% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”./.

Đại tá Nguyễn Văn Hoán
Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam,
Chủ tịch Hội CCB tỉnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com