LLVT Vụ Bản thực hiện chính sách hậu phương quân đội

08:04, 15/04/2013

Huyện Vụ Bản được chọn làm điểm của tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Ông Nguyễn Văn Huấn, ở xóm Chợ, xã Thành Lợi vừa được nhận trợ cấp cho biết: “Được nhận trợ cấp lần này, bản thân tôi và đồng đội của tôi rất phấn khởi về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của những người đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế”. Ông Huấn nhập ngũ năm 1980, tham gia phục vụ chiến đấu tại mặt trận Trung Lào (là y tá ở bệnh xá của Trung đoàn 78, Sư đoàn 324, Quân khu 4, đóng quân ở Thủ đô Viêng Chăn). Đến năm 1985, sau 5 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, ông được xuất ngũ về quê hương. Sau khi có Quyết định 62, được sự hướng dẫn của Hội đồng chính sách xã và cán bộ Ban CHQS huyện, ông Huấn đã sớm hoàn tất hồ sơ và được giải quyết chi trả theo chế độ.  

Cán bộ Ban CHQS huyện Vụ Bản tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cán bộ Ban CHQS huyện Vụ Bản tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Những năm qua, LLVT huyện Vụ Bản luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" góp phần cùng các ngành, đoàn thể trong huyện giúp đỡ các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Hằng năm, cơ quan quân sự huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng và cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc người có công", đồng thời phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện còn chủ động, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do cấp trên và địa phương phát động về chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” rộng khắp trong toàn lực lượng với các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: Nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, đóng góp quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất dộc da cam”; vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ, xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, tham gia đóng góp giúp đỡ các đối tượng chính sách và quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại cơ quan quân sự huyện… Trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, Ban CHQS huyện đã tổ chức chi trả cho 15 trường hợp còn lại theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền trên 53 triệu đồng; tặng 30 suất quà cho các gia đình có con, em đang công tác tại biên giới, hải đảo; 15 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 4 suất quà cho Bà mẹ VNAH, 20 suất quà cho cán bộ nguyên là chỉ huy huyện đội qua các thời kỳ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 15 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện… với tổng số tiền trên 30 triệu đồng; phối hợp xây dựng và bàn giao 2 “nhà tình nghĩa” và 1 “nhà đồng đội”; hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sỹ chống Pháp; tổ chức 2 đợt chi trả trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1.326 đối tượng với tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng…

Những việc làm thiết thực, tình nghĩa trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thể hiện rõ  ý thức, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Vụ Bản đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chia sẻ những khó khăn với đồng chí, đồng đội, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com