Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh với phong trào “Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

08:04, 09/04/2013

Triển khai các phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên BĐBP xung kích, sáng tạo, dũng cảm trong bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng BĐBP vững mạnh”, những năm qua tuổi trẻ các đơn vị BĐBP tỉnh đã không ngừng phấn đấu, xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh phát tờ rơi cho ngư dân tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Cán bộ, đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh phát tờ rơi cho ngư dân tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) BĐBP tỉnh luôn phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng đơn vị, tuổi trẻ BĐBP đã có nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, duy trì nền nếp, chế độ chính quy của đơn vị; tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như: vườn hoa thanh niên, ao cá, vườn rau thanh niên, vọng gác thanh niên, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" xây dựng cảnh quan môi trường văn hoá, xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn lực lượng luôn xung kích, tình nguyện giúp dân phát triển sản xuất, xây nhà đại đoàn kết, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng đời sống văn hoá, giảm nghèo… ở các địa phương với các hoạt động thiết thực, cụ thể như: nhận giúp đỡ thường xuyên, lâu dài 7 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh với số tiền trợ cấp thường xuyên 200-300 nghìn đồng/tháng; vận động ĐVTN tham gia chương trình tiết kiệm tặng quà các gia đình nghèo, đồng đội khó khăn, 100% cán bộ, đoàn viên đã đóng góp ít nhất mỗi ngày 100 đồng. Phối hợp với Đoàn cơ sở, các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả mô hình “Một ngày làm chiến sĩ biên phòng” với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường ở địa bàn khu dân cư, vùng ven biển; tổ chức cho học sinh, sinh viên đến các đồn biên phòng giao lưu văn hóa, văn nghệ, học các kỹ năng gấp chăn màn, tháo lắp súng… Thông qua các hoạt động này, đã giúp các bạn trẻ vừa hiểu hơn về đời sống của người chiến sĩ biên phòng, vừa tự rèn luyện nền nếp, tác phong gọn gàng, ngăn nắp, khẩn trương. Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia giúp đỡ cai nghiện tại địa bàn. Hiện tại, Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy) đang tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 3 thanh niên… Những thầy thuốc “quân hàm xanh” là ĐVTN đã tận tuỵ ngày đêm, không quản ngại xa xôi thực hiện khám, cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt người dân trên địa bàn. Trong 5 năm trở lại đây, tuổi trẻ trong toàn lực lượng đã đóng góp hàng nghìn ngày công, xây dựng 48 nhà Đại đoàn kết, 5 "nhà tình nghĩa" cho hộ nghèo ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Ngoài ra, tuổi trẻ BĐBP tỉnh còn tích cực hưởng ứng các mô hình "Thanh niên tham gia xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến về an ninh trật tự", "Tổ an ninh tự quản tàu thuyền", “Tổ an ninh tự quản đầm bãi”, tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển… Năm 2012, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh xây dựng công trình sân chơi và vườn hoa trị giá 30 triệu đồng tặng Trường Tiểu học xã Giao Long (Giao Thủy), thực hiện nhiều đợt tình nguyện về địa bàn các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng trồng 3.000 cây phi lao chắn sóng; thăm, tặng 30 suất quà trị giá 9 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng)… Phối hợp với đội Thanh niên tình nguyện của Tỉnh Đoàn và tuổi trẻ trong Khối Nội chính tổ chức 2 đợt tình nguyện về huyện Hải Hậu và huyện Nghĩa Hưng thăm hỏi, tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 đối tượng chính sách và người nghèo neo đơn; tổ chức tu sửa, dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ; phát 4.500 tờ rơi có nội dung bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho người dân;  thăm, tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý… Với nhiều hoạt động thiết thực, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tô đậm thêm hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com