Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Cụm đồng bằng sông Hồng

05:06, 23/06/2022

Ngày 23-6, tại tỉnh Nam Định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cụm Đồng bằng sông Hồng gồm 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đại biểu Đoàn Thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng gắn biển công trình thanh niên khu vui chơi thể thao trị giá 30 triệu đồng tại nhà văn hóa thôn Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng).
Đại biểu Đoàn Thanh niên cụm đồng bằng sông Hồng gắn biển công trình thanh niên khu vui chơi thể thao trị giá 30 triệu đồng tại nhà văn hóa thôn Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng).

6 tháng đầu năm 2022, dù nhiều khó khăn nhưng các cấp bộ Đoàn cụm đồng bằng sông Hồng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương, Trung ương Đoàn, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực đẩy mạnh triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và đạt được những kết quả nổi bật. Thực hiện chương trình công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, các tỉnh Đoàn, thành Đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trong đó đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 329.140 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 41.921 thanh niên; hỗ trợ được 18 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Bên cạnh đó, các tỉnh Đoàn, thành Đoàn đã tổ chức cho thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp bộ Đoàn tích cực đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, nhất là các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc... Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong cụm trồng mới được 826.378 cây xanh, đạt 138% chỉ tiêu Trung ương phân bổ trong năm; hỗ trợ, giúp đỡ 38,903 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 268 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn... Công tác phát triển đoàn viên mới được duy trì; chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn có chuyển biến; việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được quan tâm. 6 tháng cuối năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong Cụm đồng bằng sông Hồng tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”; triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao kết quả công tác Đoàn của Cụm đồng bằng sông Hồng trong thời gian qua và nhấn mạnh: Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi là dịp để các đơn vị chia sẻ những khó khăn vướng mắc cũng như những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tìm ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực để củng cố tổ chức đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội, đội và phong trào thanh, thiếu nhi trong thời gian tới; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, các hoạt động vì an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, thiết thực góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng trong chương trình “Bền bỉ Việt Nam” cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, Đoàn Thanh niên Cụm đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức gắn biển công trình thanh niên khu vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng) trị giá đầu tư 30 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com