Trải nghiệm không gian văn hóa tại khu vực Sân vận động Thiên Trường

10:05, 09/05/2022

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nguyễn Văn Thư cho biết: Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-SVHTTDL của Sở VH, TT và DL, để chào đón du khách về Thành Nam thưởng thức các trận đấu bảng B bóng đá nam của SEA Games 31,  Bảo tàng tỉnh phối hợp cùng Hội bảo vệ và phát huy Di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm một số tư liệu, hình ảnh giới thiệu Không gian Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Di sản được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển lãm gồm các nội dung: Nam Định - Trung tâm của Tín ngưỡng thờ Mẫu; Các thực hành của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Thông tin chung về Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; đặc biệt, tại triển lãm còn trưng bày tái hiện không gian thiêng - nơi thực hành Nghi lễ Chầu văn (Hầu đồng) đặc trưng tiêu biểu nhất của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” phục vụ SEA Games 31 tại Sân vận động Thiên Trường.
Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – Bản sắc và giá trị” phục vụ SEA Games 31 tại Sân vận động Thiên Trường.

Để phục vụ người hâm mộ bóng đá và du khách trong nước, quốc tế đến cổ vũ cho các đội bóng nam (Bảng B), tại khu vực trước cửa khán đài A - Sân vận động Thiên Trường, Sở Công Thương, Sở NN và PTNT tổ chức 10 gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Nam Định. 

Gian hàng OCOP phục vụ cổ động viên, du khách trong nước, quôc tế đến cổ vũ cho các đội bóng Nam (Bảng B), tại khu vực trước cửa khán đài A - Sân vận động Thiên Trường.
Gian hàng OCOP phục vụ cổ động viên, du khách trong nước, quôc tế đến cổ vũ cho các đội bóng Nam (Bảng B), tại khu vực trước cửa khán đài A - Sân vận động Thiên Trường.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định tổ chức trình diễn, trưng bày không gian văn hóa ẩm thực có sự tham gia trình diễn của các nghệ nhân ẩm thực của Ban Nghệ nhân thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhiều món ăn đặc sản của Nam Định và các địa phương cả nước có như: Vịt Cổ Lũng tần sâm báo của Thanh Hóa, bún ốc Bà Ngoại, xôi Phú Thượng, cốm làng Vòng của Hà Nội, Cơm hến, bún bò Huế (Huế); Phở bò, bún đũa, Xôi kê, Bánh cuốn làng Kênh, Bánh Xíu-páo… (Nam Định).

Gian hàng trình diễn ẩm thực Bánh cuốn làng Kênh, đặc sản ẩm thực Nam Định.
Gian hàng trình diễn ẩm thực Bánh cuốn làng Kênh, đặc sản ẩm thực Nam Định.
Gian hàng trình diễn ẩm thực Bún ốc Bà Ngoại, đặc ản ẩm thực Hà Nội.
Gian hàng trình diễn ẩm thực Bún ốc Bà Ngoại, đặc ản ẩm thực Hà Nội.

Các hoạt động trên góp phần quảng bá truyền thống văn hiến đất và người quê hương Nam Định đến du khách trong nước và quốc tế, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31./.

Việt Thắng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com