Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Vụ Bản

10:01, 24/01/2022

Sáng 24-1, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công huyện Vụ Bản. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Huyện ủy Vụ Bản.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phơn, 98 tuổi có chồng và con là liệt sĩ ở thôn Đào, xã Hiển Khánh.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phơn, 98 tuổi có chồng và con là liệt sĩ ở thôn Đào, xã Hiển Khánh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phơn, 98 tuổi ở thôn Đào, xã Hiển Khánh (Vụ Bản), có chồng và con trai là liệt sĩ; thăm, chúc Tết ông Vũ Đinh Lũy là thương binh 61% ở thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng; ông Hoàng Xuân Cương bị nhiễm chất độc hóa học trực tiếp ở thôn Thị An, xã Hợp Hưng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết ông Hoàng Xuân Cương bị nhiễm chất độc hóa học trực tiếp ở thôn Thị An, xã Hợp Hưng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết ông Hoàng Xuân Cương bị nhiễm chất độc hóa học trực tiếp ở thôn Thị An, xã Hợp Hưng.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết Vũ Đinh Lũy là thương binh 61%, bị mất một chân ở thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Vũ Đinh Lũy là thương binh 61%, bị mất một chân ở thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đảm bảo vui Tết, đón Xuân đầy đủ, đầm ấm./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com