Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

07:12, 29/12/2021

Ngày 29-12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tập trung đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện toàn tỉnh có 3.495/3.725 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký trở thành cộng đồng học tập, trong đó có 3.046 thôn làng được công nhận, đạt 81,77%; 1.043/1.051 đơn vị đăng ký trở thành đơn vị học tập, trong đó có 1.005 đơn vị được công nhận, đạt 95,62%; 100% xã, phường, thị trấn đăng ký trở thành cộng đồng học tập cấp xã, trong đó có 224 đơn vị được công nhận, đạt 99,11%. Các trung tâm học tập cộng đồng đã mở 2.585 lớp học, thu hút 100.480 người tham gia. Hội đã thí điểm xây dựng mô hình Công dân học tập tại 4 đơn vị cấp huyện, thành phố. Công tác xây dựng Quỹ khuyến học ở các cấp Hội tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện tại, tổng Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 200.022 triệu đồng. Trong năm 2021, Hội đã tổ chức khen thưởng cho giáo viên, học sinh với số tiền 16.806 triệu đồng, trao học bổng cho học sinh với số tiền 8.016 triệu đồng. Toàn tỉnh có 286 đơn vị khuyến học cơ sở có quỹ từ 100 triệu đến 4 tỷ đồng; riêng tỉnh Hội đã vận động được 26 nhà tài trợ với tổng số tiền 2.994 triệu đồng, đã tổ chức trao 20 đợt học bổng với 2.031 suất với số tiền 2.741 triệu đồng. Bên cạnh đó,  tỉnh Hội còn có Quỹ học bổng Hoàng Ngân của Hội Phụ nữ tỉnh với số tiền 840 triệu đồng, Quỹ “Vòng tay đồng đội” của Hội CCB tỉnh với số tiền trên 500 triệu đồng. 

Năm 2022, Hội phấn đấu phát triển tổ chức hội và hội viên tăng từ 2 đến 3% so với năm 2021. Tăng tỷ lệ đảng viên ở cơ sở tham gia các chi hội, ban khuyến học làm nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Phấn đấu có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận cộng đồng học tập. Trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh, phần thưởng cho học sinh và các thầy cô giáo, người lớn có thành tích học tập. Phấn đấu xây dựng Quỹ khuyến học đạt bình quân 110 nghìn đồng/người/năm trở lên. Riêng tỉnh Hội phấn đấu vận động được 2 tỷ đồng trở lên và trao 1.000 xe đạp cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com