Mỹ Lộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

06:06, 08/06/2021

Ngày 7-6, tại xã Mỹ Thành, UBND huyện Mỹ Lộc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN) năm 2021. Tham dự diễn tập, có lãnh đạo Sở NN và PTNT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, lực lượng chức năng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tình huống giả định đặt ra tại cuộc diễn tập là vào hồi 06 giờ ngày 7-6-2021 siêu bão số 1 cách bờ biển các tỉnh Nam Định, Thái Bình khoảng 150km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 12-15km. Dự báo chiều và đêm 07-6-2021 siêu bão số 1 sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, vùng gần tâm bão đi qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình với sức gió giật cấp 16, 17 kèm theo mưa lớn đã làm đổ gãy nhiều cây xanh, tốc mái hư hỏng nặng 11 nhà dân thôn Cư Nhân, 6 nhà dân thôn Dị Sử, An Cổ, Động Phấn, 4 nhà dân xóm 2, 5, 7. Tại địa bàn xóm 7, siêu bão đã làm sập 1 nhà dân và vùi lấp 3 người. Trước tình hình trên Ban chỉ huy PCTTTKCN xã Mỹ Thành đã chỉ huy các lực lượng triển khai phương án cứu sập, cứu nạn tại nhà ông Trần Văn B, xóm 7.

Thông qua cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trình độ hiệp đồng, vai trò tham mưu đáp ứng nhiệm vụ phòng tránh ứng phó với thiên tai sau diễn tập, huyện Mỹ Lộc đã tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung các phương án PCTTTKCN của địa phương và các xã, thị trấn trên địa bàn./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com