Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Trực

12:05, 21/05/2021

 

 

Sáng 21-5, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nam Trực. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên UBBC tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra bầu cử tại Khu vực bầu cử số 6, xã Nam Hùng (Nam Trực)
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra bầu cử tại Khu vực bầu cử số 6, xã Nam Hùng (Nam Trực)
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và đoàn kiểm tra bầu cử tại điểm bầu cử thôn Nội, xã Nam Thanh (Nam Trực).
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và đoàn kiểm tra bầu cử tại điểm bầu cử thôn Nội, xã Nam Thanh (Nam Trực).

Đến nay, huyện Nam Trực đã sẵn sàng cho công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Nhiệm kỳ này, huyện Nam Trực có tổng số 56 ứng cử viên để bầu 35 đại biểu HĐND huyện; 879 người ứng cử để bầu 525 đại  biểu HĐND cấp xã đảm bảo tỷ lệ cơ cấu, thành phần theo quy định. Các xã, thị trấn đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri theo các khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 156 nghìn cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện trên địa bàn toàn huyện; trên 155 nghìn cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Hiện tại do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBBC huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri theo quy định để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, đồng thời tiếp tục rà soát cử tri là các trường hợp F1, F2 để có kế hoạch bỏ phiếu đảm bảo an toàn. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và cổng thông tin điện tử của huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo ổn định. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, huyện đã chuẩn bị các phương án ứng phó, đảm bảo chủ động trước diễn biến của dịch; trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị và hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong quá trình làm nhiệm vụ bầu cử.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị hòm phiếu bầu cử tại điểm bầu cử xã Nam Dương (Nam Trực).
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị hòm phiếu bầu cử tại điểm bầu cử xã Nam Dương (Nam Trực).
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và đoàn công tác kiểm tra các hòm phiếu bầu cử tại điểm bầu cử thôn Xối Trì, xã Nam Thanh (Nam Trực).
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và đoàn công tác kiểm tra các hòm phiếu bầu cử tại điểm bầu cử thôn Xối Trì, xã Nam Thanh (Nam Trực).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã đi kiểm tra một số khu vực bầu cử ở các tổ bầu cử tại các xã Nam Dương, Nam Hùng, Nam Thanh; làm việc với UBBC huyện Nam Trực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công việc còn lại từ nay tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao. Trong đó quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Các tổ chức, cá nhân được phân công làm nhiệm vụ bầu cử tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương được phân công phụ trách. Từ nay tới khi kết thúc bầu cử, các đồng chí thành viên UBBC, cán bộ, công chức thuộc các tổ công tác dành tối đa thời gian thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo sự phân công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử ở mức cao nhất, có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tuyên truyền cả trên hệ thống phát thanh, trang tin điện tử và tuyên truyền trực quan, nhất là trước thời điểm bầu cử. Ngoài tuyên truyền về công tác bầu cử nói chung, cần tập trung tuyên truyền về danh sách, tiểu sử ứng cử viên, về ngày bầu cử để mọi người dân hiểu và thực hiện quyền bầu cử đạt kết quả. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, có phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong bầu cử, không để đột xuất, bất ngờ, nhất là các địa bàn có yếu tố phức tạp. Đảm bảo các phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị đủ các trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Hoàn thành việc rà soát chốt danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu trước thời điểm bỏ phiếu đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo quy định của pháp luật, nhất là phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện khác để tổ chức ngày bầu cử đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com