Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Giao Thủy

04:04, 08/04/2021

Sáng 8-4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và Đoàn kiểm tra số 8 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Giao Thủy. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ngành thành viên UBBC tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Giao Thủy.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Giao Thủy.

Đến nay, huyện Giao Thủy đã thành lập UBBC huyện, 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; UBND các xã, thị trấn đã thành lập 22 UBBC cấp xã; thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn ở 165 đơn vị bầu cử và 170 tổ bầu cử. Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Giao Thủy được bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện; 562 đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, đã có 72 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện (trong đó, nữ 30 người, chiếm 41,67%; đại biểu ngoài Đảng 13 người, chiếm 18,06%; trẻ tuổi 36 người, chiếm 50%; đại biểu tái cử 21 người, chiếm 52,5%; 1 đại biểu là chức sắc tôn giáo), không có người tự ứng cử. Đối với đại biểu HĐND cấp xã có 1.116 người ứng cử (trong đó, nữ có 455 người, chiếm 40,77%; trẻ tuổi có 352 người, chiếm 31,54%, ngoài Đảng 541 người, chiếm 48,48%; tái cử 343 người, chiếm 59,14%; có 3 đại biểu là chức sắc tôn giáo); không có người tự ứng cử. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức và dự kiến đến hết ngày 8-4-2021 hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị người ứng cử và thân nhân người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đối với người ứng cử được bảo đảm giải quyết theo đúng quy định, thẩm quyền. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như tổ chức tọa đàm, hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã; xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm của huyện, xã.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Đoàn Văn Hùng đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Giao Thủy và nhấn mạnh: Thời gian tới huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã, thị trấn; chỉ đạo làm tốt việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13-4; chú ý đến cử tri trong diện đi làm ăn xa, diện cử tri tạm trú, tạm vắng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Việc kiểm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị người ứng cử và nhân thân những người ứng cử cần linh hoạt đảm bảo theo quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn bàn giao danh sách ứng cử viên cho UBBC cùng cấp; tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo quy định. Triển khai tốt các phương án công tác nội chính, an ninh trật tự; rà soát, nắm chắc các địa bàn dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức và phục vụ bầu cử ở cơ sở; xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nhất là các khu vực bỏ phiếu; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân./. 

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com