Đình làng Vân Chàng được công nhận Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia

06:12, 27/12/2020

Ngày 27-12, Đảng uỷ, UBND thị trấn Nam Giang (Nam Trực) tổ chức lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia và khai hội Đình làng Vân Chàng.

Đình làng Vân Chàng là nơi thờ tự, tri ân công đức của nhân dân địa phương đối với Lục vị Tổ sư là: Phạm Nguyệt, Tử Cung, Tử Hầu, Nguyễn Nga, Nguyễn Thận, Đỗ Bào - những người có công mang nghề rèn về truyền dạy cho dân làng từ năm 1344. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nghề rèn Vân Chàng đã từng bước phát triển, tách khỏi nông nghiệp để đi sâu vào sản xuất chuyên môn hóa, trở thành nghề thủ công truyền thống. Công trình kiến trúc Đình làng Vân Chàng được xây dựng từ cuối thế kỷ XIV với quy mô bề thế, phong cách kiến trúc, chạm khắc cổ truyền thống. Tại di tích hiện còn lưu giữ được một số di vật, cổ vật có giá trị gồm 6 đạo sắc phong niên hiệu Khải Định 9 (1924) khẳng định công lao “Hộ quốc” - “Tý dân” của 6 vị tổ nghề; các dụng cụ rèn của làng nghề từ thời Lê như: 1 bộ ống bễ lò rèn bằng gỗ, 2 ống pháo lệnh, 1 dao bản, 1 ngọn đòng uốn cong mũi nhọn... Bên cạnh đó, tại di tích còn bảo tồn được nhiều sinh hoạt văn hoá dân gian; tiêu biểu là lễ hội truyền thống thường niên tổ chức vào ngày 15-12 âm lịch, định kỳ 2 năm mở hội lớn 1 lần vào năm chẵn.

Với những giá trị về lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, văn hoá tín ngưỡng, Đình làng Vân Chàng được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2017, được Bộ VH, TT và DL xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2018. Việc công nhận và tôn vinh di tích Đình làng Vân Chàng là nguồn cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân địa phương phát triển làng nghề; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá của quê hương./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com