Ngành GD và ĐT tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

06:10, 18/10/2020

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 16-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020 và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2010-2020. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020; thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2010-2020 đạt được nhiều kết quả. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Nữ công Công đoàn ngành GD và ĐT đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Thực hiện bình đẳng giới, tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVC lao động trong ngành vừa là mục tiêu, vừa là động lực giúp chị em không ngừng phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, công tác, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hiện, toàn ngành có 1.282 chị tham gia công tác quản lý/1.937 cán bộ quản lý toàn ngành, chiếm tỷ lệ  66,2%. Hưởng ứng phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có 9 nhà giáo nữ được trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận; Trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, qua các đợt hội giảng, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, nữ giáo viên ngày càng chiếm ưu thế về số lượng và chất lượng. Hàng năm, có trên 8.000 nhà giáo đăng ký đổi mới với hơn 400 nhóm nhà giáo; trong đó số lượng nữ nhà giáo chiếm hơn 80% ở tất cả các lĩnh vực về phương pháp giảng dạy bộ môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, khởi nghiệp sáng tạo, quản lý nhà trường…

Thời gian tới công tác phụ nữ trong ngành tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các cơ quan quản lý giáo dục về công tác phụ nữ. Nêu cao vai trò của lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, Ban nữ công, cán bộ làm công tác nữ công của các công đoàn cơ sở về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ cán bộ giáo viên; xây dựng gia đình nhà giáo no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…

Tại hội nghị có 76 tập thể, cá nhân tiêu biểu có các thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được vinh danh./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com