Câu lạc bộ Thiên Trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà thơ Trần Tế Xương (1870-2020)

05:09, 02/09/2020

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà thơ Trần Tế Xương (1870-2020), sáng 1-9, Câu lạc bộ Thiên Trường tổ chức dâng hương tưởng niệm tại mộ nhà thơ Trần Tế Xương ở công viên Vỵ Xuyên và Di tích lịch sử - văn hóa Nhà lưu niệm nhà thơ Trần Tế Xương tại số 280, phố Minh Khai (thành phố Nam Định).

Nhà thơ Trần Tế Xương (5-9-1870 - 29-1-1907) tên thuở nhỏ là Trần Duy Uyên, tên thường gọi là Tú Xương. Sự nghiệp thơ văn của Tú Xương bao gồm cả chữ Hán, chữ Nôm với các thể loại cổ điển như: thơ Đường luật thất ngôn bát cú, tuyệt cú, phú, văn tế, câu đối… được tập hợp trong “Vỵ Xuyên thi văn tập”. Ông mất khi mới 37 tuổi, để lại cho đời trên 150 bài thơ, tập trung phản ánh xã hội thành thị buổi giao thời với đủ mọi hạng người và sự suy đồi của nền đạo đức luân lý ở xã hội Việt Nam phong kiến nửa thuộc địa (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX). Những sáng tác thơ của Tú Xương là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố vừa hiện thực, trào phúng, vừa trữ tình độc đáo.

Sau khi dâng hương tưởng niệm, viếng mộ nhà thơ Trần Tế Xương, Câu lạc bộ Thiên Trường tổ chức giao lưu, trình diễn những sáng tác thơ ca của các hội viên viết về cuộc đời, sự nghiệp nhà thơ Trần Tế Xương./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com