Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia: Trường Sơn và Đường 9

06:07, 26/07/2020

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 24-7-2020, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ  tỉnh do đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB và XH; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương, đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Nam Định - Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.  Tin, ảnh: Viết Dư
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương, đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Nam Định - Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Từ tháng 10-1959 đến khi đất nước giải phóng (tháng 4-1975) khắp núi rừng Trường Sơn đã chứng kiến hơn 20 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 32 nghìn người bị thương và hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học. Tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước đã xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) với tổng diện tích 140 nghìn m2 là nơi an nghỉ đời đời của 10.333 liệt sĩ, trong đó có 578 liệt sĩ quê hương Nam Định. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 thuộc huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) hiện là nơi an nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Đường 9 và trên đất bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong đó có 180 liệt sĩ là người con quê hương Nam Định. 

Tại các Nghĩa trang Liệt sĩ, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm và trên từng phần mộ liệt sĩ quê nhà. Vòng hoa của Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh mang dòng chữ “Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định kính viếng”./.

Tin, ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com