Thành phố Nam Định mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ

08:12, 17/12/2018

 

Ngày 16-12, Thành phố Nam Định đã tổ chức lễ ra quân phát động đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các loại trên cả nước cũng như ở tỉnh ta trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình trạng chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường. Các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và pháo nổ do nước ngoài sản xuất được ngụy trang cất giấu bằng nhiều hình thức rất tinh vi, mang vào nước ta qua nhiều con đường khác nhau. Trong các năm 2017 và 2018, toàn quốc đã xảy ra 526 vụ tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm chết 75 người, 314 người bị thương. Đối với Thành phố Nam Định, trong năm 2018, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 11 khẩu súng các loại, 253 viên đạn, 2 quả lựu đạn; xử lý 12 vụ, 12 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép; thu giữ, tiêu hủy hơn 100kg pháo nổ các loại, hàng trăm dao, lê, kiếm, mác tự tạo... góp phần phòng ngừa, kiềm chế tội phạm. Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thành phố Nam Định tổ chức đợt cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tội phạm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tập thể, tính mạng, tài sản của nhân dân, không để xảy ra cháy, nổ, phá hoại đột xuất, bất ngờ. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vướng mắc khi mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra phức tạp, kéo dài, không để phần tử xấu lợi dụng kích động gây mất ổn định an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động, vận động đến từng hộ gia đình, từng học sinh trong các trường học ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân cơ động; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tập thể, nhân dân. Khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại cần nhanh chóng báo tin hoặc thu gom, giao nộp ngay cho chính quyền hoặc lực lượng Công an tại 25 phường, xã trên địa bàn để xử lý đúng quy trình của pháp luật... 

Sau lễ phát động các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân Thành phố Nam Định đã tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, bảo đảm bình yên, hạnh phúc trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com