Đại hội Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh lần thứ nhất

08:10, 02/10/2017

Ngày 30-9-2017, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền (VTCT) tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập và tiến hành đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, Liên đoàn VTCT Việt Nam tới dự.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 35 võ sư trợ giáo có đạo đức và trình độ chuyên môn được Liên đoàn VTCT Việt Nam cấp bằng, chứng chỉ; 50 điểm đang huấn luyện võ thuật của 14 CLB và 7 võ phái; có khoảng 2.000 võ sinh tham gia tập luyện. Ngày 31-7-2017, UBND tỉnh đã ra quyết định cho phép thành lập Liên đoàn VTCT tỉnh Nam Định đáp ứng nguyện vọng của các môn phái và những người yêu VTCT trong toàn tỉnh, đồng thời nhằm bảo tồn và phát triển VTCT, xây dựng phong trào tập luyện VTCT sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe và phát huy tinh thần truyền thống thượng võ của người Nam Định.

Đại hội Liên đoàn VTCT tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra BCH gồm 15 người; Đại võ sư Phạm Xuân Nam giữ chức Chủ tịch Liên đoàn VTCT tỉnh.

Liên đoàn VTCT tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2022: phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập VTCT trong trường học và LLVT; có 40% học sinh phổ thông, 25% sinh viên luyện tập và có 60% đơn vị LLVT ứng dụng VTCT trong công tác huấn luyện; 100% các huyện, thành phố có CLB VTCT. Đến năm 2020, Liên đoàn có 70-80 hội viên; năm 2022 có 100 hội viên; trong đó có 3 võ sư cao cấp, 5-10 võ sư, 10 chuẩn võ sư, 30 trợ giáo cao cấp./.

Hoàng Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com