Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2017

07:10, 23/10/2017

Ngày 20-10-2017, tại Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Vòng Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2017. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Tham dự vòng chung kết Hội thi có 10 báo cáo viên xuất sắc được tuyển chọn từ vòng sơ khảo. Các báo cáo viên phải thực hiện 3 nội dung: Xây dựng đề cương, thuyết trình trực tiếp chuyên đề tại Hội thi và trả lời câu hỏi nghiệp vụ, câu hỏi tình huống. Tại hội thi, các báo cáo viên đã thể hiện phần thi của mình có trọng tâm, trọng điểm, mang tính tư tưởng và định hướng cao, có sức lôi cuốn đối với người nghe, qua các đề tài như: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền những nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng Hội thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai hội thi trên địa bàn toàn tỉnh, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí cũng chỉ rõ, Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017 là hoạt động chính trị thiết thực trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, kịp thời phát hiện và tôn vinh những báo cáo viên xuất sắc. Nội dung của Hội thi tập trung vào hai chuyên đề về những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Sau Hội thi, cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao tính định hướng, sức thuyết phục, gắn tuyên truyền với chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khả thi để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội thi thành công tốt đẹp.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Trần Thị Hải Ninh (Vụ Bản); trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các báo cáo viên xuất sắc tại Hội thi./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com