Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn, thu giữ 15 bánh hê-rô-in

08:06, 27/06/2016
Phòng Cảnh sát ma túy (PC47) (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn từ Thanh Hóa về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ; bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh hê-rô-in và một số vật chứng liên quan. 
 
Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Sự (SN 1974) trú tại huyện Giao Thủy (Nam Định) và Sung Di Lênh (SN 1996), trú tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Xuất thân là một thợ mộc, Phan Văn Sự thường đi các tỉnh biên giới để buôn bán gỗ. Trong những chuyến đi đó, Phan Văn Sự đã quen biết các đối tượng mua bán ma túy, y liền móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy ở khu vực giáp biên giới Việt - Lào, thiết lập đường dây vận chuyển ma túy về các tỉnh phía Bắc (Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên…) tiêu thụ. Còn đối tượng Sung Di Lênh là một trong những đầu mối cung cấp ma túy cho Phan Văn Sự. Núp bóng người kinh doanh gỗ, Phan Văn Sự thường trực tiếp lái ô tô đi các tỉnh để giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng. Ngày 19-6-2016, khi Phan Văn Sự và Sung Di Lênh đang vận chuyển 15 bánh hê-rô-in đi bán thì bị trinh sát Phòng PC47 (Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phát hiện bắt quả tang./.
 
Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com