Gặp mặt Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội

08:03, 28/03/2016

Sáng ngày 27-3-2016, tại Hà Nội, Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Giáo sư Vũ Khiêu, Anh hùng Lao động; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đông đảo bà con quê hương Nam Định đang sinh sống, công tác, học tập tại Hà Nội đã đến dự.

Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội gồm có 10 chi hội của các huyện, Thành phố Nam Định. Trong những năm qua, những người con của Nam Định sinh sống và làm việc tại Hà Nội luôn đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội không ngừng phát triển. Các chi hội duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, có việc hiếu, hỷ. Những người con quê hương Nam Định không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, ra sức học tập, lao động, công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời luôn hướng về quê hương, có nhiều hoạt động thiết thực; đóng góp xây dựng quê hương như: tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp tham gia xây dựng NTM…

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các hội viên và gia đình hội viên Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc; ghi nhận những đóng góp, những tình cảm, tấm lòng của những người con Nam Định cho quê nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông báo: Năm 2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Trong 5 năm 2010-2015, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đoàn kết, tập trung tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 12,5%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng so với thời kỳ 2006-2010: tổng GRDP tăng gấp hơn 2,5 lần; GRDP bình quân đầu người gấp 2,74 lần; vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,7 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năm 2015, công nghiệp - xây dựng chiếm 41%, dịch vụ chiếm 35%, nông nghiệp chiếm 24% trong tổng GRDP. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 22,3%/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất tăng bình quân 3,2%/năm. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, giá trị tăng bình quân 12,5%/năm. Tích cực huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, đạt nhiều thành tích mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có nhiều chuyển biến. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng và đảng viên, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đã được nâng lên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh CNH-HĐH; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh NTM”. Tập trung xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Để đạt được các mục tiêu đó, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng hương Nam Định tại Hà Nội tiếp tục có những hoạt động thiết thực, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com