Cục Chính trị Quân khu 3 kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

08:03, 28/03/2016

Ngày 25-3-2016, tại Thành phố Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu 3 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (25-3-1946 - 25-3-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng); Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND; lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 3 qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 3.

Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 3. Ảnh: Văn Huỳnh
Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 3. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Cục Chính trị Quân khu 3. Được thành lập theo Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày đầu thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Khu ủy Chiến khu, Ban Chính trị các chiến khu 2, 3 và 11 (những cơ quan tiền thân của Cục Chính trị Quân khu 3) đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn đường lối “kháng chiến kiến quốc”, khơi dậy lòng căm thù giặc, tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, tạo động lực tinh thần to lớn, tâm thế vững vàng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dù phải kinh qua muôn vàn khó khăn, gian khổ song Cục Chính trị Quân khu 3 luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch về công tác Đảng, công tác chính trị; trực tiếp góp phần giữ vững trận địa tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Quân khu; đồng thời là nòng cốt xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị xây đắp nên truyền thống: “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, sáng tạo”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” của LLVT Quân khu 3.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được, Cục Chính trị Quân khu 3 vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 28-12-2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng Cục Chính trị Quân khu 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thượng tướng Lương Cường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính trị Quân khu 3./.

Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com