Tổ chức nhiều sự kiện lớn nhân Ngày Khoa học và Công nghệ

08:04, 07/04/2015

Hàng chục sự kiện lớn sẽ được tổ chức nhân Ngày KH và CN Việt Nam 18-5. Đây là dịp các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Từ ngày 14 đến 18-5, các Sở KH và CN trong cả nước sẽ tổ chức nhiều chương trình giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu hoạt động kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu quản lý chuyên ngành, sản xuất, kinh doanh, giảng dạy, đào tạo, công tác thương mại hóa…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ KH&CN tại Lễ công bố Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2014. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ KH&CN tại Lễ công bố Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2014.

Cụ thể, một số hoạt động lớn sẽ diễn ra như: tại Hà Nội: Hội thảo về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn miền núi và nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH và CN trên địa bàn nông thôn miền núi; trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; tọa đàm - gặp mặt đại biểu là quần chúng có sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 50 sáng chế của các “nhà khoa học không chuyên” sẽ được vinh danh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự kiện “KH và CN chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam”, triển lãm giới thiệu “Thành tựu KH và CN tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015”, các hội thi “Kiến thức và sáng tạo nhà nông”, “Ngược dòng lịch sử”, “Tuổi trẻ với GIS”…

Tại Hải Phòng, Nha Trang sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH và CN các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và Hội nghị giao ban KH và CN các tỉnh vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cùng các hội thảo chuyên đề: KH và CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Ngày KH và CN Việt Nam (18-5) được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 2014.

Ngày hội là dịp tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu KH và CN, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học và nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo chinhphu.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com