Đánh giá kết quả thực hiện Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận

08:03, 24/03/2015

Sáng qua (23-3), tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận - 2014”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 1 năm triển khai thực “Năm dân vận 2014”, công tác dân vận của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã thấy rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định được trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước được quan tâm. Một số đảng ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện việc đơn giản hóa, giảm bớt nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân; nhiều khiếu nại, tố cáo tồn đọng được giải quyết cơ bản, dứt điểm; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được công khai, dân chủ hơn. Đặc biệt, trong năm 2014, các chi bộ tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận.

Năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận là: Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên đối với công tác dân vận; lấy người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị làm tấm gương và làm nòng cốt để tổ chức thực hiện công tác dân vận. Từ đó tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức, đến hành động của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết biểu dương và đánh giá cao việc Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chọn năm 2014 là Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận. Qua đó, tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức và hành động của các bộ, ngành, các cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Năm 2015, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện công tác dân vận để góp phần thực hiện thành công đại hội Đảng; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện những nhiệm vụ quan trọng ở cơ quan đơn vị. Triển khai nghiên cứu sâu những nội dung về công tác dân vận trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện, từ đó tạo môi trường dân chủ, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com