Đắk Nông kỷ niệm 40 năm giải phóng Gia Nghĩa - Quảng Đức

08:03, 24/03/2015

* Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thi Tự hào trang sử quê hương

Sáng 23-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Quảng Đức (23-3-1975 - 23-3-2015); 10 năm Ngày thành lập Thị xã Gia Nghĩa và công bố Quyết định công nhận Thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại 3.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trình bày đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ. Đặc biệt, việc chớp thời cơ khi nhiều địa bàn quan trọng ở khu vực Tây Nguyên đã được giải phóng, cùng với các lực lượng chủ lực, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã nổi dậy tấn công, truy kích, tiêu diệt và tiếp quản Thị xã Gia Nghĩa (thuộc huyện Khiêm Đức, tỉnh Quảng Đức cũ). Ngày 23-3-1975, ta làm chủ hoàn toàn thị xã, cờ giải phóng phấp phới tung bay tràn ngập niềm vui chiến thắng.

Trong 40 năm qua, từ một vùng đất đầy khói lửa chiến tranh, quân dân Thị xã Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông không ngừng nỗ lực vươn lên viết tiếp bản hùng ca chiến thắng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đặc biệt, từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông năm 2004 đến nay, Thị xã Gia Nghĩa và toàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Quy mô nền kinh tế tăng gấp hàng chục lần so với ngày mới giải phóng. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Riêng đối với Thị xã Gia Nghĩa, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân đã chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh… Ghi nhận những thành tựu đó, Bộ Xây dựng đã có quyết định công nhận Thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại 3.

Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội thi Tự hào trang sử quê hương nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên - Huế (26-3-1975 - 26-3-2015). Hội thi thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 15 đơn vị đến từ các huyện, thị, thành phố và đoàn trực thuộc tham gia các phần thi: Quê hương - thanh niên, Thừa Thiên - Huế đất nước, con người; Đảng bộ Thừa Thiên - Huế, những chặng đường lịch sử; Huế xưa và nay; Giai điệu quê hương.

Vòng chung kết có bốn đội tham gia thi, với các nội dung: Tinh hoa Cố đô; Thừa Thiên - Huế trên bước đường hội nhập và phát triển; Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế tự hào truyền thống hướng đến tương lai. Hội thi đã giúp đoàn viên, thanh niên phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và văn hóa Huế; từ đó thi đua học tập, đẩy mạnh các phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả, Huyện Đoàn Phú Vang đoạt giải nhất hội thi.

* Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử - Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình "Gặp mặt - giao lưu - tôn vinh Thừa Thiên - Huế - Bản hùng ca mùa xuân toàn thắng" với sự tham gia của hơn 350 đại biểu là CCB, thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có công đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vũ trang Thừa Thiên - Huế. Buổi gặp mặt, giao lưu là dịp để các CCB ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng, kiên cường với những chiến công oanh liệt của quân, dân ta trong Chiến dịch giải phóng Thừa Thiên - Huế, tiến tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com