Huyện Giao Thủy kỷ niệm 15 năm tái lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

07:04, 04/04/2012

Huyện Giao Thủy vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm tái lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh tới dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thuỷ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thuỷ.

Qua 15 năm tái lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của Trung ương, các ban, ngành của tỉnh; phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên, xây dựng Giao Thủy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng nhanh; tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm dần. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2010 đạt 10,71%/năm, năm 2011 đạt 13,06%. Sự nghiệp GD và ĐT được quan tâm, giữ vững thành tích đơn vị tiên tiến xuất sắc 15 năm liên tục của ngành GD và ĐT tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng. Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được tiếp tục cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện tốt. Thời gian tới, huyện Giao Thủy tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm; sản xuất nông nghiệp là nền tảng; kinh tế biển, dịch vụ là mũi nhọn; CN-TTCN là quan trọng; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt. Tập trung phát triển kinh tế đi đôi với việc giải quyết các vấn đề xã hội; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự phát triển bền vững. Làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, từng bước xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy đã đạt được trong 15 năm qua đồng thời nhấn mạnh: Trên cơ sở những định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXIV, Đảng bộ và nhân dân Giao Thủy tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là phải xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo hết lòng phục vụ nhân ân. Khai thác bền vững và có hiệu quả tiềm năng trong nông nghiệp và kinh tế biển, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tăng cường quốc phòng, ổn định vững chắc an ninh trật tự, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy./.

Tin, ảnh:  Việt Thắng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com