Trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Nam Định

07:04, 04/04/2012

Sáng ngày 3-4-2012, tại Thành phố Nam Định, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Nam Định tổ chức lễ trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Nam Định. Các đồng chí: Sổm phon Si-cha-lơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Phó Ban Thường trực Ban Liên lạc  quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại biểu các cựu chiến binh là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Nam Định tới dự.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (ngoài cùng bên trái), Đại sứ Sổm phon Si-cha-lơn (đứng giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Đức Long (ngoài cùng bên phải) chúc mừng các CCB quân tình nguyện và chuyên gia quân sự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Lào trao tặng.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (ngoài cùng bên trái), Đại sứ Sổm phon Si-cha-lơn (đứng giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Đức Long (ngoài cùng bên phải) chúc mừng các CCB quân tình nguyện và chuyên gia quân sự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Lào trao tặng.

Ngày 30-10-1949, Bộ Chính trị chủ trương thống nhất nhiệm vụ, tổ chức giúp cách mạng Lào đặt tên là quân tình nguyện Việt Nam. Với tư tưởng cách mạng tiến công, thời kỳ đầu, quân tình nguyện Việt Nam hoạt động theo phương châm mà Đảng và Bác Hồ căn dặn: “Giúp bạn mau chóng trưởng thành, vững mạnh toàn diện và tự đảm nhận nhiệm vụ cách mạng của dân tộc mình, góp phần tăng cường sức mạnh liên minh chiến đấu”. Hàng loạt các  đội võ trang tuyên truyền phối hợp với bạn làm nhiệm vụ, xuống cơ sở, bản làng tuyên truyền, giác ngộ nhân dân, đưa ánh sáng đường lối cách mạng Pa-thét Lào; thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) và “3 bám” (bám dân, bám đất, bám địch) đã làm vô hiệu hoá âm mưu chia rẽ nhân dân với các lực lượng cách mạng. Đồng thời thành lập, trang bị và huấn luyện nhiều đơn vị bộ đội địa phương và dân quân du kích, giúp đỡ, vận động nhân dân nước bạn sản xuất, xây dựng cuộc sống, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, được nhân dân các bộ tộc Lào yêu mến, tin tưởng. Có gần 40 nghìn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh và trên 60 nghìn thương, bệnh binh là minh chứng thiêng liêng và cao đẹp về tình hữu nghị Việt - Lào. Trong lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào, quê hương Nam Định có 18 tiểu đoàn với hơn 1 vạn chiến sỹ thuộc các đơn vị: F316, F968, F312, F324, F335, F31; trong đó có 3.500 liệt sỹ, thương binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các chiến sỹ Việt Nam, của người lính quê hương Nam Định đã trở thành “ngọn đuốc” thắp sáng tinh thần yêu nước, được nhân dân và quân đội nước bạn kính trọng, biết ơn, noi gương và học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ quân tình nguyện và các chuyên gia quân sự Việt Nam nói chung và các chiến sỹ là người con quê hương Nam Định nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, viết nên những trang sử hào hùng góp phần vào sự nghiệp thắng lợi chung của hai nước Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Đồng chí mong rằng, các cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng “tuổi cao chí càng cao” góp phần tích cực vào các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước thời kỳ CNH, HĐH.

Tại hội nghị, Đại sứ nước CHDCND Lào thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác toàn diện, liên minh chiến đấu, tình hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo, chiến sỹ và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, là tài sản quý báu của hai dân tộc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại hội nghị, hơn 180 đồng chí được Nhà nước Lào tặng Huân, Huy chương; trong đó, 92 đồng chí được tặng Huân chương Chiến thắng; 87 Huy chương Chống Mỹ của Lào./.

Tin, ảnh:  Khánh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com