Không dạy thêm trước những nội dung mà giờ chính khóa dạy

07:02, 14/02/2012

Bộ GD và ĐT dự kiến ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Theo đó, hoạt động dạy thêm, học thêm phải nâng cao kiến thức, kỹ năng và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học. Người dạy thêm không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm hoặc dạy thêm trước những nội dung mà giờ chính khoá sẽ dạy. Đối với học sinh tiểu học, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh, việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; rèn luyện kỹ năng sống trong một tuần không được dạy thêm quá hai buổi, mỗi buổi không quá ba tiết; thời lượng mỗi tiết học là 35 phút. Đối với học sinh THCS và THPT, không được dạy thêm quá ba buổi một tuần, mỗi buổi không quá ba tiết; thời lượng mỗi tiết học là 45 phút, mỗi lớp không quá 45 học sinh./.

Theo: nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com