Năm 2012 quyết tâm giảm 10% tai nạn đường sắt ở cả ba tiêu chí

07:02, 13/02/2012

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Tổng Cty ĐSVN đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt năm 2012. Năm 2011, toàn mạng đường sắt đã xảy ra hơn 500 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 271 người, bị thương 353 người. So với năm 2010, số vụ TNGT đường sắt tăng 14,2%, số người chết tăng 21% và số người bị thương tăng 23%.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng yêu cầu ngành đường sắt phải chú trọng triển khai các giải pháp để giảm thiểu TNGT như lắp thêm đèn cảnh báo, mở rộng phạm vi đặt tín hiệu báo có tàu xa hơn 30 đến 40m so với hiện nay, xem lại chất lượng của còi trên đầu máy, chủ động làm việc phối hợp với địa phương... Đặc biệt, nếu cần có thể giảm tốc độ chạy tàu ở khu vực thường xảy ra tai nạn như đoạn đường Hà Nội - Nam Định, tăng tốc độ ở khu vực có đường tốt, thưa dân cư để bù lại thời gian. Với nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong năm 2012, ngành đường sắt quyết tâm giảm 10% TNGT đường sắt ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và người bị thương./.

Theo: qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com