Kinh nghiệm xây dựng quỹ Khuyến học ở Hải Hậu

06:04, 20/04/2013

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự tham gia nhiệt tình của nhân dân nên những năm qua sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Hải Hậu có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cả 35 xã, thị trấn của huyện đều có Hội Khuyến học, 546 chi hội xóm, tổ dân phố, 165 dòng họ, 142 xứ họ đạo, 38 nhà chùa, 126 trường học, 22 doanh nghiệp có tổ chức và làm công tác khuyến học. Tổng số hội viên khuyến học của huyện đạt 17,6% dân số, có 52 dòng họ được huyện ủy, UBND huyện tặng bức trướng “Khuyến học - khuyến tài”.

Cô và trò ở Trường Tiểu học Thịnh Long B.
Cô và trò ở Trường Tiểu học Thịnh Long B.

Ngay từ khi thành lập, Hội Khuyến học huyện đã phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học để tạo nguồn kinh phí đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Với tiêu chí “ở đâu có tổ chức khuyến học thì ở đó có quỹ khuyến học”, công tác xây dựng quỹ được HĐND các xã, thị trấn ra nghị quyết, các cơ sở Hội lập kế hoạch, định mức cụ thể để phát động hội viên và nhân dân tham gia, đưa việc xây dựng quỹ vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng và tặng các danh hiệu khuyến học. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và nòng cốt là đảng viên, hội viên, từ đó phát động đến nhân dân, nhiều chi hội xóm, tổ dân phố có số quỹ vài ba chục triệu đồng để hỗ trợ động viên, khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và khen thưởng động viên giáo viên dạy giỏi. Từ năm 2007 đến năm 2012, quỹ khuyến học của toàn huyện có số dư hơn 6,9 tỷ đồng, tập trung ở các chi hội, xóm, tổ dân phố, dòng họ, xứ họ. Các xã, dòng họ có số dư quỹ khuyến học lớn là xã Hải Châu trên 800 triệu đồng, xã Hải Minh trên 600 triệu đồng, dòng họ Trần ở xóm 13 xã Hải Phúc, họ Vũ xã Hải Nam có số dư quỹ từ 50-80 triệu đồng. Chùa Phúc Sơn, chùa Linh Ứng, đền làng Yên Định có số dư quỹ trên 30 triệu đồng… Nhiều hình thức xây dựng quỹ và sử dụng quỹ được các chi hội áp dụng hiệu quả. Hằng năm, Quỹ khuyến học xóm, tổ dân phố được hội viên góp từ 10-50 nghìn đồng, nhiều chi hội được cấp ủy Đảng, đảng viên, nhân dân đóng góp theo thời vụ, mỗi gia đình từ 5-15 nghìn đồng. Nhờ đó, tổng quỹ khuyến học xóm, tổ dân phố đạt hàng tỷ đồng. Nhiều dòng họ động viên con em thành đạt tham gia đóng góp quỹ xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy sự phát triển của dòng họ. Điển hình như xã Hải Phúc có 18 dòng họ khuyến học có số dư quỹ hơn 176 triệu đồng, dòng họ ở các xã Hải Hưng, Hải Hà đều có số dư quỹ trên 100 triệu đồng… Ở các trường học, quỹ khuyến học được khai thác và phát triển từ nguồn đóng góp của hội cựu học sinh nhân các dịp hội trường, đón nhận các danh hiệu thi đua. Hội cựu học sinh các trường THPT A Hải Hậu, THPT B Hải Hậu, THCS Hải Phương, THCS Hải Châu đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất. Để động viên con cháu học tập, nhiều gia đình trong huyện đã tiết kiệm xây dựng quỹ từ 10-15 triệu đồng để phát thưởng động viên con cháu học tập. Nhiều đền, chùa, nhà thờ, nhà xứ đã kêu gọi bà con Việt kiều ủng hộ quỹ khuyến học như: Xứ Phạm Pháo xã Hải Minh, bà con Việt kiều đã ủng hộ 350 triệu đồng vào quỹ khuyến học. Trong 5 năm qua, các tập thể cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của huyện tổng số tiền hơn 971 triệu đồng. Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Thoa, người quê hương hiện đang sống tại Thị trấn Sa Pa (Lào Cai), năm học 2010-2011 đã ủng hộ quỹ học bổng cho học sinh trong huyện 600 triệu đồng. Năm học 2012-2013, ông Trần Thế Tuyển và Ban tổ chức Nghĩa tình Trường Sơn (Báo Sài Gòn Giải phóng) ủng hộ 200 triệu đồng. Năm 2011, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký cùng gia đình đã ủng hộ quỹ 10 triệu đồng… Qua hoạt động khuyến học, khuyến tài, quỹ khuyến học thực sự là “đòn bẩy” thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Từ nguồn quỹ, nhiều học sinh nghèo, học sinh mồ côi được động viên kịp thời để vượt khó vươn lên trong học tập. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã trao học bổng, phát thưởng khuyến học cho 20.333 lượt học sinh với số tiền gần 2 tỷ đồng. Nhiều dòng họ đã dùng quỹ cho học sinh nghèo vay không lấy lãi để các em tiếp tục được học tập.

Để huy động toàn dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, các cấp Hội Khuyến học trong huyện luôn tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của ngành GD và ĐT; tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia; lấy tổ chức khuyến học xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học, xứ họ làm nòng cốt để xây dựng quỹ. Hội cử những cán bộ có uy tín, tâm huyết làm công tác vận động xây dựng quỹ. Nhờ đó, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Hải Hậu ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp GD và ĐT của huyện./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com