Phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực ở Trường Tiểu học Trực Thanh

11:04, 13/04/2013

Từ năm học 2008-2009, Trường Tiểu học Trực Thanh (Trực Ninh) được phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo làm điểm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua gần 5 năm thực hiện phong trào, nhà trường đã từng bước đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

Cô Nguyễn Thị Phương Lan, Trường Tiểu học Trực Thanh là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong giờ lên lớp.
Cô Nguyễn Thị Phương Lan, Trường Tiểu học Trực Thanh là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong giờ lên lớp.

Bám sát các nội dung phong trào, hằng năm, nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa định kỳ cho học sinh học tập và tìm hiểu truyền thống của nhà trường, quê hương, đất nước. Ban giám hiệu nhà trường đã mời những cán bộ cách mạng lão thành, nhân chứng lịch sử tổ chức giao lưu nói chuyện với học sinh về truyền thống cách mạng của cha ông, các buổi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Bác Hồ, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Đội TNTP Hồ Chí Minh, thi kể chuyện đạo đức, thi tuyên truyền giới thiệu sách, hát dân ca...; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo như mua tăm ủng hộ người mù, xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, “Áo ấm tặng bạn”… Trong các cuộc thi kiến thức, văn hóa văn nghệ do huyện và tỉnh tổ chức, học sinh nhà trường đạt nhiều giải cao. Từ các hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục đạo đức và các hoạt động xã hội, nhà trường đã hướng cho học sinh ý thức sống trung thực, kính trọng cha mẹ, thầy cô, chan hòa, thân thiện, biết phê phán những thói hư tật xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội và có ý thức tự rèn luyện vươn lên trong học tập. Vì vậy, học sinh của nhà trường luôn được đánh giá chăm ngoan, tự tin trong giao tiếp, ứng xử hằng ngày. Với tổng số 15 lớp và 429 học sinh, công tác trí dục được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là xây dựng kỷ cương nền nếp dạy và học, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh học lực yếu, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hiện nhà trường có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 91,5% giáo viên có trình độ trên chuẩn, 26% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, nhiều năm nhà trường đoạt giải nhất trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan đoạt giải nhất kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013. Là trường đầu tiên trong huyện nối mạng internet, 100% giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo máy vi tính ứng dụng CNTT trong soạn giáo án, sưu tầm, thu thập thông tin và ứng dụng các phần mềm chuyên biệt trong giảng dạy. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm, thiết bị dạy học tự làm của giáo viên nhà trường tham dự hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đoạt giải; trong đó có bộ Tư liệu giáo dục sưu tầm, ứng dụng qua sách báo và mạng internet tham dự hội thi đồ dùng dạy học toàn quốc đoạt giải nhì, được Bộ GD và ĐT tặng Bằng khen. Để học sinh làm quen với máy vi tính, mỗi tuần nhà trường bố trí một buổi học vi tính cho các em từ lớp 1 đến lớp 5 và đọc sách trên máy tính thông qua thư viện điện tử của trường. Vì vậy, kỹ năng sử dụng máy vi tính, xử lý văn bản của học sinh được đánh giá tốt. Chất lượng giáo dục trí dục của học sinh luôn đạt mức cao, hằng năm có 65-71% học sinh đạt học lực giỏi; không có học sinh học lực yếu, kém. Trong 3 năm học gần đây, nhà trường có 5 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 42 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Kết quả khảo sát chất lượng học sinh vào lớp 6, năm học 2012-2013 nhà trường đứng trong tốp đầu của huyện. Từ năm 2000 đến nay, hội phụ huynh nhà trường đã đóng góp đầu tư toàn bộ hệ thống điện, quạt, bơm nước, trang trí lớp học và giúp nhà trường cải tạo đất, trồng cây xanh.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã cùng sự phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, Trường Tiểu học Trực Thanh đã thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học, là điển hình trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Thảo Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com