Một cán bộ tâm huyết với phong trào chữ thập đỏ

06:09, 08/09/2017

Đến xã Mỹ Xá (TP Nam Định) hỏi ông Hoàng Đình Nhất, Chủ tịch Hội CTĐ xã thì người dân nơi đây ai cũng biết và dành cho ông tình cảm quý mến đặc biệt. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông, nhiều năm qua, hoạt động của Hội CTĐ xã luôn được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn thành phố.

Ông Hoàng Đình Nhất, Chủ tịch Hội CTĐ xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định (bên phải) thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Hoàng Đình Nhất, Chủ tịch Hội CTĐ xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định (bên phải) thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia quân ngũ tháng 6-1971 thuộc đơn vị công an vũ trang tỉnh Hà Nam Ninh, rồi được điều động vào chiến đấu tại biên giới Tây Nam khu vực tỉnh An Giang. Năm 1979, sau chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Nhất được giữ lại làm cán bộ của đồn biên phòng tỉnh An Giang. Đến năm 1992, do hoàn cảnh gia đình, ông xin về phục viên tham gia phát triển kinh tế gia đình. Đến năm 1999, ông tham gia công tác tại địa phương, làm trưởng xóm Bến, xã Mỹ Xá. Năm 2003, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB kiêm Chủ tịch Hội CTĐ xã. Đến nay, ông đã gắn bó với công tác từ thiện nhân đạo được hơn 10 năm. Là điển hình tiêu biểu trong các hoạt động xã hội, từ thiện của thành phố. Ông luôn ý thức người làm công tác nhân đạo, từ thiện phải có tâm và đồng cảm với người nghèo khó. Trong công tác của Hội, ông thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, rà soát phân loại các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, chủ động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị, nhà hảo tâm để giúp đỡ nhiều người nghèo trong xã. Hơn 10 năm làm công tác CTĐ, ông Hoàng Đình Nhất cùng với tập thể, cán bộ Hội duy trì đều đặn các hoạt động xã hội, từ thiện thiết thực góp phần giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua (2011-2016), ông cùng với Hội CTĐ xã đã vận động, hỗ trợ tại chỗ 540 trường hợp trị giá 147 triệu đồng, cứu trợ đột xuất 56 trường hợp trị giá 62 triệu đồng, cứu trợ ngoài địa phương với số tiền trên 90 triệu đồng, hỗ trợ cho các gia đình nghèo của xã trong dịp Tết Nguyên đán trị giá 245 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ xã còn phối hợp xây dựng và sửa chữa 2 ngôi nhà đại đoàn kết, 2 ngôi nhà tình nghĩa CTĐ trị giá hàng trăm triệu đồng. Đề nghị hội cấp trên giúp đỡ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo đặc biệt khó khăn ở địa phương gồm: quà, lương thực, xe lăn, quạt… với tổng giá trị hàng chục triệu đồng, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 5 xe lăn, 2 xe lắc cho các đối tượng người khuyết tật trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông cùng với các chi hội tổ chức tặng quà, trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập ở địa phương với số tiền hàng chục triệu đồng. Tiêu biểu như: chi hội Trường Tiểu học, THCS Mỹ Xá hỗ trợ tiền học cho 10 cháu đặc biệt khó khăn với mỗi tháng 50 nghìn đồng/cháu trong 1 năm, giúp đỡ sách vở học tập cho 12 cháu trị giá 1,7 triệu đồng… Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được Hội CTĐ xã quan tâm, thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và đại dịch HIV/AIDS… Cán bộ, hội viên CTĐ còn tích cực hưởng ứng tham gia thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh, phun thuốc phòng chống dịch. Duy trì và phát huy hiệu quả 4 bàn khám nhân đạo, tạo điều kiện giúp đỡ hàng trăm đối tượng người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Hội CTĐ các cấp phát động, ông Hoàng Đình Nhất còn luôn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện tới các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội trong xã. Hằng năm phong trào hiến máu tình nguyện của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chia sẻ về công tác làm nhân đạo từ thiện, ông Nhất cho biết: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã ủng hộ, những năm qua, bản thân tôi luôn hoàn thành vai trò của người đứng đầu tổ chức Hội, tích cực kêu gọi các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động nhân đạo từ thiện góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt những thiệt thòi, vươn lên trong cuộc sống… Với những nỗ lực, cố gắng trong công tác nhân đạo, từ thiện ông Hoàng Đình Nhất đã được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm 2015 ông vinh dự được đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Những đóng góp của ông Hoàng Đình Nhất đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với phong trào nhân đạo, từ thiện của xã, cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam…, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com