Hội Cựu chiến binh Thành phố Nam Định với hoạt động nghĩa tình đồng đội

10:05, 01/05/2017

Dù chiến tranh đã qua đi trên 40 năm nhưng hiện nay, cuộc sống của nhiều CCB trên địa bàn Thành phố Nam Định vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong những năm qua, các cấp Hội CCB thành phố luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên phần nào vơi bớt đi gánh nặng cuộc sống.

Cán bộ Hội CCB phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội CCB phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định)
thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó các cấp Hội CCB thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào công tác giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội. Đồng chí Mai Văn Phung, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Với sự nỗ lực của các cấp Hội CCB trên địa bàn thành phố đã tích cực động viên hội viên thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội, coi đó là sự tri ân đối với các đồng đội những lúc gặp khó khăn… Nêu cao công tác nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội CCB thành phố đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các chi hội, hội viên, qua đó khơi dậy lòng nhân ái, tình đồng chí, đồng đội trong cán bộ, hội viên. Trong đó cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia vào chương trình giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên Hội CCB thành phố đã tích cực tham gia lao động sản xuất đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, nhiều CCB đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng. Để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng CSXH với số dư hiện tại đạt 18 tỷ 824 triệu đồng cho 913 hộ CCB vay… Hiện trên địa bàn thành phố có 1 trang trại, 8 gia trại, 16 Cty, 26 doanh nghiệp do các CCB quản lý thu hút 970 lao động, trong đó có 328 lao động là CCB, con CCB vào làm việc. Toàn thành phố có 51% số hộ CCB khá, giàu, 10/25 hội cơ sở vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 0,38%. Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, Hội CCB thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng chục hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, gia đình chính sách với số tiền trị giá 31 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 425 hội viên trị giá 27 triệu đồng… Tiêu biểu như Hội CCB các phường: Nguyễn Du, Trường Thi, Cửa Bắc, Trần Tế Xương… Ngoài việc tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB thành phố còn động viên hội viên CCB ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ sửa chữa nhà cho 11 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở với số tiền 77 triệu đồng. Nhân dịp các ngày lễ, tết đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng 65 suất quà trị giá hơn 11 triệu đồng cho gia đình các liệt sĩ, thương binh nặng, người có công… Trích quỹ “Vòng tay đồng đội” tặng quà cho 105 gia đình hội viên nghèo với số tiền 21 triệu đồng, cấp 7 xe lăn cho 7 hội viên bị tai biến; khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho 304 đồng chí cán bộ từ chi hội trưởng trở lên, làm thủ tục giúp đỡ 6 đồng chí cán bộ cấp tá và 1 hội viên CCB bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng tại Làng hữu nghị Việt Nam (Hà Nội); phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho các hội viên từ trần, tổ chức lễ phủ quân kỳ theo đúng nghi thức hội… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tạo nguồn kinh phí tổ chức cho các cán bộ, hội viên đi thăm lại chiến trường xưa. Tiêu biểu như Hội CCB phường Quang Trung thường xuyên quan tâm tới các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Hội CCB phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho các hội viên với số tiền hàng triệu đồng, vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” với số tiền gần 3 triệu đồng, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức mừng thọ cho 9 hội viên người cao tuổi… Nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực công tác được biểu dương nhân rộng như: CCB Nguyễn Mạnh Cường; Trần Trọng Pháo; chi hội Hàng Tiện; chi hội Hưng Yên; chi hội Hoàng Văn Thụ…

Với những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Hội CCB thành phố đã giúp nhiều hội viên có cuộc sống ổn định hơn, mức sống của hội viên CCB được nâng cao hơn so với mặt bằng chung, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước, những người đã cống hiến xương máu, tuổi trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời gian tới, các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện cho các hội viên phát triển các trang trại, gia trại do CCB làm chủ, hỗ trợ những hội viên còn khó khăn về nhà ở giúp họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com