Lại chuyện phơi thóc, rơm, rạ trên đường!

05:10, 26/10/2012

Cứ vào vụ gặt, trên các tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 21 hoặc các tuyến tỉnh lộ 490C, 488… lại thấy nông dân phơi thóc, rơm, rạ làm cản trở giao thông. Nhiều hộ còn "cẩn thận" xếp gạch, que củi, lốp xe… xung quanh chỗ phơi thóc để ngăn không cho các phương tiện giao thông đi lên, tạo ra các "nút chai" gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Tôi đem chuyện này kể với một đồng nghiệp đang tuyên truyền về giao thông, anh cười: "chuyện cũ mèm, vụ thu hoạch nào chả thế, dù tỉnh, huyện đã có văn bản cấm phơi thóc, rơm, rạ… trên đường giao thông trong các vụ gặt, nhưng đã cấm được đâu…". Hằng ngày các chốt, các tổ TTKS giao thông đều đặn làm nhiệm vụ, nhưng chỉ xử lý các phương tiện, người tham gia giao thông vi phạm chứ chưa thấy xử lý việc một số hộ nông dân chiếm lòng đường để phơi thóc, rơm, rạ… Năm 2012 là Năm An toàn giao thông, lực lượng công an, cảnh sát giao thông được tăng cường kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông nhiều huyện còn phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cá nhân và phương tiện tham gia giao thông cả vào buổi tối, ban đêm; kiểm tra các tuyến giao thông nông thôn. Nhưng thóc, rơm, rạ "chềnh ềnh" ngay giữa quốc lộ, tỉnh lộ… và giữa "thanh thiên bạch nhật" thì cho qua?!!

Phơi thóc trên tỉnh lộ 490C, khu vực Tam Thôn, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh (Ảnh chụp lúc 15h40 ngày 18-10-2012).
Phơi thóc trên tỉnh lộ 490C, khu vực Tam Thôn, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh (Ảnh chụp lúc 15h40 ngày 18-10-2012).

Thiết nghĩ, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì lực lượng chức năng không chỉ phát hiện, xử lý các phương tiện, người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm các quy định mà còn phải xử lý nghiêm những hành vi cản trở giao thông của các cá nhân, tổ chức… Thế mới công bằng và nghiêm minh. Bởi một hộ, một cá nhân vi phạm không được nhắc nhở, không được chấn chỉnh kịp thời thì người khác học theo và "biến" đường giao thông thành sân phơi của gia đình mình! Mặt khác, bảo đảm an toàn giao thông cũng không nên "khoán trắng" cho cảnh sát giao thông mà các cấp, các ngành, các đoàn thể nhất là xã, thôn cần vào cuộc và có những biện pháp tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh… các hộ lấn chiếm, cản trở giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường./.

Bài và ảnh: Tuấn Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com