Phú Quốc: Thêm 920 tỷ đồng đầu tư đường giao thông

08:11, 29/11/2019

Sáng 27-11, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12 đại diện tổ nhà thầu tổ chức lễ động thổ gói thầu số 1, dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục nam - bắc, huyện đảo Phú Quốc.

Dự án có tổng chiều dài 27,07km. Trong đó, nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu dài 22,2km và xây dựng mới nhánh nối với đường trục nam - bắc đảo với đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu dài 4,8km.

Quy mô đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu có ba nút giao chính và nhánh nối đường trục nam - bắc đảo với đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu trên tuyến có hai nút giao chính và các nút giao dân sinh, đường vào khu du lịch, khu dân cư, đường vào khu quy hoạch; hệ thống thoát nước mưa, trồng cây xanh tại các đảo giao thông khu vực nút giao, đầu tư bổ sung và di dời hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến; bố trí hệ thống báo hiệu đường bộ. Phần cầu, cải tạo, mở rộng lên 20m ba cầu, gồm: cầu Cửa Cạn, Cầu Rạch Cóc và cầu Vũng Bầu.

Quy mô đầu tư xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và nhánh nối với đường trục nam - bắc được mở rộng từ hai làn xe thành bốn làn xe ô-tô và hai làn xe hỗn hợp rộng 18,5m, tổng chiều dài nền đường rộng 20m; đường cấp độ III đồng bằng theo TCVN 4054-2005; tốc độ thiết kế 60-80 km/giờ; tải trọng trục xe thiết kế 10 tấn...

Dự án có tổng mức đầu tư gần 920 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh do Sở Giao thông vận tải Kiên Giang làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2023.

Bến Tre: Cháy ba tàu đánh cá thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng

Khoảng 13 giờ ngày 27-11, tại khu vực rạch Bà Bèo (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) xảy ra vụ cháy ba tàu đánh cá đang neo đậu sửa chữa.

Vào thời điểm trên, ba tàu đánh cá BT 92038TS (của ông Khấu Văn Nghĩa, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) và BT 93339TS, BT 93499TS (của ông Tô Hoàng Lam, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) đang neo đậu sửa chữa thì bốc cháy. Lúc này, sợ ngọn lửa cháy lan qua các tàu còn lại nên chủ phương tiện cắt dây neo thả trôi trên sông. Trong đó, một tàu cháy nhẹ đã được đập tắt kịp thời, còn hai tàu tiếp tục cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 (Đồn Biên phòng Hàm Luông), cùng lực lượng chữa cháy công an huyện Ba Tri cơ động ra hiện trường dập lửa. Sau gần hai giờ chữa cháy trên sông, ngọn lửa được đập tắt hoàn toàn và được lực lượng chức năng lai dắt hai phương tiện vào bờ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 12 tỷ đồng.

Theo nhận định của chủ phương tiện, nguyên nhân do chập điện trong buồng máy dẫn đến cháy./.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com