TP Hồ Chí Minh: Nông thôn mới không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia

08:07, 01/07/2019

Ngày 29-6, trong chương trình đối thoại trực tiếp với chính quyền do HĐND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Nông thôn mới và những vấn đề cần quan tâm” có thông tin, nguồn lực đầu tư vào nông thôn rất lớn với hơn 64 nghìn tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước chỉ có 16%, còn lại là nguồn đầu tư của toàn xã hội. Nhờ đó, sản xuất phát triển, có sự chuyển biến lớn về chất lượng và đời sống người dân.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; số hộ nghèo ngoại thành (có mức thu nhập 21 triệu đồng/người/năm) chỉ chiếm tỷ lệ 0,6% tại 5 huyện. Thu nhập bình quân vùng nông thôn năm 2018 là 54,7 triệu đồng/người/năm (năm 2008 là 15,7 triệu đồng/người/năm).

Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 là 56 xã của 5 huyện ngoại thành đều đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với chuẩn Trung ương và đặc thù của nông nghiệp đô thị thành phố.

Hà Tĩnh: Cháy rừng tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương

Sáng 30-6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương. Ngoài Nghi Xuân, cháy rừng bùng phát mạnh tại huyện Hương Sơn và Cẩm Xuyên.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng cho biết: Đến 10 giờ 30 phút sáng 30-6, cháy rừng tại xã Xuân Hồng đã cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục túc trực, theo dõi, đề phòng lửa tiếp tục quay lại; tiến hành làm các đường băng cản lửa xung quanh khu vực cháy.

Tại huyện Hương Sơn, từ tối 29-6 cũng xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở địa bàn các xã Sơn Hàm, Sơn Trung, Sơn Lễ. Bắt đầu từ điểm cháy đầu tiên ở xã Sơn Hàm, đến nay trên địa bàn huyện Hương Sơn đã có 20 điểm phát lửa. Là địa bàn nằm ở cực Tây của tỉnh Hà Tĩnh, gió Lào thổi mạnh, tại nhiều điểm cháy các lực lượng rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

Ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Rạng sáng 30-6, có 2 vụ cháy rừng đã xảy ra tại xã Sơn Trung và Sơn Lễ. Hiện tại, vụ cháy rừng ở xã Sơn Trung đã được dập tắt, riêng khu rừng ở xã Sơn Lễ vẫn đang tiếp tục cháy dữ dội.

Chính quyền huyện Hương Sơn đã huy động trên 500 người gồm các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia dập lửa. Do khu vực xảy ra cháy rừng ở trên đỉnh núi, thảm thực bì dày và gió Tây Nam thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tại thôn Nam Sơn (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) đám cháy đã lan gần khu vực nhà dân nên chính quyền đang khẩn trương di dời người dân ở quanh khu vực này.

Trong chiều và tối 29-6, tại tiểu khu 324 (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng xảy ra cháy rừng. Các ngành chức năng thuộc huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời điều động lực lượng đến tham gia chữa cháy. Ngọn lửa đã được khống chế trong đêm 29-6 nhưng lửa vẫn còn âm ỉ ở nhiều nơi, các lực lượng vẫn đang túc trực dập tắt lửa./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com