Đồng Nai: Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,7 tỷ USD

08:05, 06/05/2016

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này đã tăng gần 5% và Đồng Nai tiếp tục xuất siêu 644 triệu USD, bằng 40% cả nước.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt trên 4,7 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là khoảng 3,9 tỷ USD, khu vực kinh tế tư nhân hơn 666 triệu USD, còn lại là khu vực kinh tế tập thể, kinh tế Nhà nước trên 80 triệu USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 5%, doanh nghiệp trong nước tăng trên 2%.

Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai (Ảnh: K.V)
Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai có trên 80% thuộc về khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đây cũng là những doanh nghiệp hưởng được nhiều lợi thế nhất từ Cộng đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTA) đã ký kết. Hơn 2 năm qua, làn sóng đầu tư từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... vào tỉnh Đồng Nai liên tục tăng cao là nhờ các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết. Trong đó, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đã liên tục đầu tư vào Đồng Nai. Theo Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 4-2016, Nhật Bản đã đầu tư vào tỉnh Đồng Nai 206 dự án với tổng vốn trên 3,71 tỷ USD. Đây là quốc gia xếp thứ 3 trong hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào tỉnh này.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Những cử tri đầu tiên thực hiện quyền công dân

Bắt đầu từ 7h15 sáng 4-5, tại Thành phố Vũng Tàu, tổ bầu cử số 13 và số 14 thuộc phường Thắng Nhì tổ chức thực hiện quyền công dân bằng lá phiếu, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là 2 tổ bầu cử thực hiện bầu cử sớm nhất cả nước.

Khu vực bỏ phiếu số 13 (tại sân bay Vũng Tàu) và số 14 (tại cảng dầu khí Vietsovpetro) là nơi dành cho cử tri là cán bộ, chuyên gia, người lao động của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các nhà thầu phụ. Đây là những cử tri làm việc trên biển dài ngày và không có mặt ở địa phương vào ngày bầu cử 22-5.

Trong ngày 4-5, tại khu vực bỏ phiếu số 13 có 46 cử tri thực hiện bỏ phiếu trước khi lên máy bay ra biển công tác. Còn tại khu vực bỏ phiếu số 14, có 290 cử tri thực hiện bỏ phiếu sớm.Tổng cộng trong ngày bầu cử đầu tiên ở Thành phố Vũng Tàu, đã có 336 cử tri bỏ phiếu./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com