An Giang: Trao Huy hiệu Đảng cho 180 đảng viên

09:02, 03/02/2016

Ngày 1-2, Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao Huy hiệu cho 180 đồng chí đảng viên, nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2016), mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong số 180 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 41 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 111 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng  cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành là lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu của Đảng, đã có nhiều đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà qua các thời kỳ. Nhiều đồng chí là những chiến sĩ cách mạng kiên trung trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc. 

TP Hồ Chí Minh: Các khu chế xuất - khu công nghiệp xuất khẩu 5,8 tỷ USD

Theo Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt trên 840 triệu USD, tăng 11,74% so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất khẩu của các khu chế xuất và công nghiệp đạt 5,8 tỷ USD.

Theo lãnh đạo Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp tập trung nhiều ngành nghề, lĩnh vực đang hoạt động tại khu vực này. Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho 4 ngành công nghiệp trọng yếu, bao gồm: cơ khí, điện tử - tin học, hóa chất, chế biến lương thực - thực phẩm và các ngành công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc; theo dõi, hỗ trợ, xúc tiến đầu tư vào khu kỹ nghệ Việt - Nhật giai đoạn 1 tại khu công nghiệp Hiệp Phước, triển khai xây dựng khu kỹ nghệ Việt - Nhật giai đoạn 2 (10ha), xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com