Tăng cường phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

06:01, 06/01/2020

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các Bí thư Trung ương Ðảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ðại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2019, Ngành Nội chính đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tích cực tham mưu chỉ đạo hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng hoàn thành và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 8 Ðề án lớn, nhiều hơn 5 đề án so với năm 2018, trên cơ sở đó đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 2 Quy định, 1 Quyết định, 1 Chỉ thị, 1 Hướng dẫn, 3 Kết luận để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành 455 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Ðảng, Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, ngành Nội chính đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 110 chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức 972 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Ðảng và các cơ quan nội chính; chủ trì tổ chức 695 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiến hành rà soát đối với 7.989 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội… Năm 2020, ngành Nội chính Ðảng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng và hoàn thiện 4 Ðề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch năm 2020. Tập trung toàn lực lượng ngành Nội chính Ðảng tham mưu cho Ðảng, Nhà nước và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu chỉ đạo, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” ở các địa phương và cơ sở; tăng tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả ngành Nội chính đạt được trong năm qua và nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn như: Tổ chức đại hội Ðảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ðảng; 103 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Quốc khánh, ngành Nội chính cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu đề xuất chủ trương, giải pháp của Ðảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là tập trung nghiên cứu đề xuất các quan điểm, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; hoàn thiện các quy định của Ðảng về thể chế chính sách pháp luật của Nhà nước để không thể tham nhũng; nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu; công khai, minh bạch cơ chế bảo vệ khuyến khích người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ðảng; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chống lạm quyền trong hoạt động tư pháp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính thật sự liêm khiết, trong sạch, bản lĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Trần Văn Trọng


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com