Thành ủy Nam Định gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ

08:01, 30/01/2019

Nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2019) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 29-1, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ thành phố. Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc lớn; nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các quy định của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, góp phần tạo sự đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với tập thể, cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị. Về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018 thành phố đã hoàn thành 15/16 chỉ tiêu; trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm. Năm 2018, Đảng bộ Thành phố Nam Định có 17,2% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 71,3% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Năm 2019, Đảng bộ thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ xây dựng Đảng, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung nguồn lực, xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy mong nhận được những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quý báu từ các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của thành phố đã nghỉ hưu để xây dựng Thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com