Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

06:11, 18/11/2018

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), chiều 18-11-2018, cán bộ, nhân dân khu dân cư (KDC) tổ dân phố 1, Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của KDC tổ dân phố 1, Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng). Ảnh: Hoa Xuân
Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của KDC tổ dân phố 1, Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng). Ảnh: Hoa Xuân

KDC tổ dân phố 1 Thị trấn Liễu Đề có 161 hộ, hơn 500 khẩu. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận KDC tổ dân phố 1 đã vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, KDC không có hộ nghèo; không có hộ sinh con thứ 3; không phát sinh hộ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; 100% số hộ sử dụng nước máy hợp vệ sinh; có 92,4% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". KDC tổ dân phố 1 nhiều năm đạt danh hiệu phố văn hóa, phố đạt chuẩn nông thôn mới đô thị văn minh.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực mà nhân dân KDC tổ dân phố 1, đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị nhân dân KDC tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thị trấn Liễu Đề trở thành khu đô thị văn minh. Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của KDC.

* Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), ngày 17-11-2018, cán bộ, nhân dân khu dân cư 4A, xã Hải Minh (Hải Hậu) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Xóm 4A có 173 hộ với trên 600 khẩu. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cộng đồng, tu sửa nhà văn hóa… Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Số hộ làm ăn khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 91%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,4%...

 Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng./.

Hoa Xuân Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com