Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và bộ đội biên phòng

08:02, 07/02/2018

Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, ngày 6-2-2018, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng.

ồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tại huyện Nghĩa Hưng
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tại huyện Nghĩa Hưng.

Tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc; đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nghiêm các phương án trực, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn kịp thời ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh vui Tết, đón Xuân an toàn. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, chỉ huy đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ; hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Bé, ở xóm 2 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải; ông Đinh Quang Chiêm, bệnh binh, ở xóm Lạc Đông, xã Nghĩa Hùng; bà Nguyễn Thị Hiến, người cao tuổi cô đơn ở khu phố 5, Thị trấn Quỹ Nhất.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người nghèo cố gắng vươn lên trong cuộc sống; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình chính sách, gia đình nghèo giảm bớt khó khăn, đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm.

Cũng trong ngày 6-2, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nam Trực. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Trực.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết ông Trần Bằng Phi 73 tuổi, là bệnh binh, ở thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực (
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết ông Trần Bằng Phi 73 tuổi, là bệnh binh, ở thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Thơm, 98 tuổi, có hai con là liệt sĩ, ở tổ 1, Thị trấn Nam Giang; ông Trần Bằng Phi, 73 tuổi là bệnh binh 67%, ở thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi và bà Trần Thị Vối, 79 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở xóm 5, Đô Quan, xã Nam Lợi. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình chính sách năm mới có nhiều sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, trước mắt tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách đón Tết, vui Xuân đầy đủ, vui tươi, đầm ấm./.

 

Tin, ảnh: Minh Tân Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com