Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017

07:01, 24/01/2018

Ngày 22-1-2018, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2018 và đón nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ. Các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục, cơ quan thuộc Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, Thành phố Nam Định đã tới dự.

Năm 2017, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới” và các kế hoạch trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, tư tưởng văn hóa, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Trong năm, Công an tỉnh đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, vi phạm môi trường; 4 đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, nhiều chỉ tiêu đạt cao, dẫn đầu các địa phương trong cụm thi đua số 4. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, quán triệt phương châm “phát hiện từ xa, triệt phá tận gốc”; Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan và các lực lượng tập trung quyết liệt triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Cụ thể, đã bắt giữ 1.291 vụ (tăng 126 vụ), 1.338 đối tượng; đấu tranh phá 31/25 chuyên án đạt 124% so với chỉ tiêu; triệt xóa 24/17 đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu 42 bánh, 126g hê-rô-in, 48,5kg ma túy tổng hợp, 5.165 viên thuốc lắc và hồng phiến cùng nhiều vật chứng khác. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, Công an tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, mở các đợt cường kích quây ráp với quy mô, cấp độ phù hợp; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát công khai, bí mật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tạo hiệu ứng làm giảm tội phạm. Chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt đấu tranh, giải quyết 2 loại tội phạm đặc trưng là tội phạm hoạt động ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án và trộm cắp tài sản. Kết quả, đã xác lập, phá thành công 67/47 chuyên án, đạt 142,6% chỉ tiêu; điều tra khám phá 425/531 vụ, đạt tỷ lệ 80,04%. Các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và môi trường; quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; hoạt động xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đều được tăng cường, hoạt động có hiệu quả. Lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Công an tỉnh đặc biệt coi trọng.

Năm 2018, Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về ANTT. Huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị lớn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành tổ chức phản động, hội nhóm trái phép mang màu sắc chính trị, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, giữ vững ổn định chính trị và ANTT trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 của tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Coi trọng đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, đào tạo, bố trí cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an Nam Định nhân văn, thân thiện trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an Nam Định đạt được trong năm 2017 góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo đảm an ninh quốc gia. Trước những diễn biến mới của tình hình thế giới và vấn đề toàn cầu hóa khi nước ta đang hội nhập sâu rộng với khu vực, quốc tế, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an Nam Định tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng Công an. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh xây dựng các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào có đạo. Cùng với đó, Công an Nam Định phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh theo hướng "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2017, Công an Nam Định vinh dự được Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc". Đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh được tặng Huân chương Quân công hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và UBND tỉnh./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com