Gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

08:05, 06/05/2016

Ngày 4-5-2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại tỉnh Nam Định và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Nam Định; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Nam Định và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ở các đơn vị bầu cử trong tỉnh. Theo đó, tỉnh ta có 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 3 đơn vị bầu cử để bầu 9 đại biểu Quốc hội. Có 114 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại 20 đơn vị bầu cử để bầu 67 đại biểu HĐND tỉnh. Để giúp các ứng cử viên chuẩn bị tốt chương trình vận động bầu cử, lãnh đạo UBND tỉnh thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2020 để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Uỷ ban MTTQ tỉnh phổ biến kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, thời gian tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bắt đầu từ ngày 5-5-2016 đến ngày 11-5-2016; thời gian tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 5-5-2016 đến ngày 18-5-2016. Nội dung vận động bầu cử gồm: Người ứng cử trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; trình bày ý kiến của mình về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; trao đổi với cử tri về những vấn đề cần quan tâm. Hình thức vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương nơi ứng cử tổ chức; trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng; gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời khẳng định thời gian qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bám sát từng nội dung, tiến trình thời gian công tác chuẩn bị bầu cử của Trung ương để triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng các công việc có liên quan đến công tác bầu cử được Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao. Đồng chí đề nghị các ứng cử viên nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan nhằm xây dựng cho mình chương trình hành động cụ thể, phù hợp, sát với thực tiễn; quá trình tiếp xúc cử tri có vấn đề gì vướng mắc, các ứng cử viên trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi ứng cử./.

Tin, ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com