Gặp mặt các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

08:02, 26/02/2016

Ngày 24-2-2016, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị gặp mặt các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã báo cáo những kết quả nổi bật của ngành Y tế trong năm 2015; những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2016. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc sức khỏe các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, nỗ lực cống hiến của thế hệ các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân và trong quá trình phấn đấu xây dựng, phát triển của ngành Y tế tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, bằng tâm huyết và trí tuệ của mình, các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cần tiếp tục đóng góp công sức của mình cống hiến cho sự nghiệp y tế tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về phía tỉnh cũng sẽ quan tâm, tạo điều kiện trong việc đầu tư, hỗ trợ ngành để sự nghiệp y tế của tỉnh ngày càng phát triển.

Ngày 25-2-2016, Sở Y tế tổ chức kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2016) và phát động phong trào thi đua năm 2016. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe Thư của Hồ Chủ tịch gửi cán bộ y tế nhân Hội nghị cán bộ y tế ngày 27-2-1955. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh đã thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Năm 2015, ngành Y tế đã triển khai nhiều đề án, phát triển và nâng cao năng lực của ngành về các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, củng cố và tăng cường mạng lưới y tế cơ sở… Công tác phòng chống dịch, dập dịch được thực hiện chủ động, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, sởi, tay chân miệng, dịch MERS-CoV… Từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tai biến trong điều trị, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh, các dịch vụ y tế đối với người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công và người có thẻ BHYT. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt và vượt kế hoạch…

Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2015 công tác y tế còn một số tồn tại cần khắc phục: Tinh thần thái độ, ứng xử giao tiếp phục vụ người bệnh tại một số bệnh viện vẫn còn chưa tốt; việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, khám, chẩn đoán, điều trị tại một số bệnh viện, khối y tế dự phòng, chuyên khoa còn hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, tỷ số giới tính khi sinh còn ở nhóm cao trong cả nước.

Tại lễ kỷ niệm, Sở Y tế đã phát động phong trào thi đua năm 2016 với các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường công tác y tế dự phòng với mục tiêu không để dịch lớn xảy ra, xử lý tốt môi trường y tế, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, làm tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu quả cao. Tiếp tục đầu tư nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh các tuyến. Đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong toàn hệ thống từ tỉnh, huyện đến cơ sở, hướng tới thực hiện mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cán bộ, CNV ngành Y tế nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tỉnh nhà trong năm 2015 và nhấn mạnh: Với cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có, thời gian tới, ngành Y tế cần khắc phục tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp y tế. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám, chữa bệnh; tăng cường đề án 1816 để chuyển giao các kỹ thuật cao; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực hiện mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trước mắt, cần chủ động, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm bảo đảm mức giảm sinh và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Tin, ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com